Huế: Nhiều nông dân trở thành chủ doanh nghiệp có doanh thu tiền tỷ mỗi năm

An Sơn Thứ bảy, ngày 07/05/2022 17:15 PM (GMT+7)
Đã có nhiều nông dân ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các trang trại, gia trại có doanh tiền tỷ mỗi năm.
Bình luận 0

Ngày 6/5, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang đã đi thăm, kiểm tra các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại TP.Huế.

Theo báo cáo của Hội Nông dân TP.Huế, hiện nay thành phố có 26 cơ sở Hội, 12.149 hội viên tham gia sinh hoạt. Năm 2021, thành phố có có 5.117 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong năm 2021, Hội Nông dân các cấp của thành phố đẩy mạnh vận động giúp nhau vượt khó, thoát nghèo. Qua đó, đã vận động được 923 triệu đồng, 528 ngày công, hỗ trợ vật tư trị giá 652 triệu đồng để giúp đỡ 758 hộ nông dân thoát nghèo…

Huế: Nhiều mô hình của nông dân cho doanh thu tiền tỷ mỗi năm  - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang đến thăm, kiểm tra mô hình trồng bưởi cốm cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Hương Thọ, TP.Huế. Ảnh: Văn Lâm.

Nhờ đầu tư xuất kinh doanh hiệu quả, nhiều hộ nông dân ở thành phố mỗi năm thu lãi từ 80 triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đã có nhiều nông dân trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các trang trại, gia trại có doanh thu 800 triệu – 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh của nông dân đạt hiệu quả kinh tế cao như: Nuôi tôm công nghệ cao tại xã Hải Dương, nuôi lươn không bùn tại xã Hương Phong, nuôi cá lồng tại phường Thuận An, trồng hành lá tại phường Hương An, trồng thanh trà tại phường Thuỷ Biều …

Ông Nguyễn Chí Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra mô hình trồng bưởi cốm tại xã Hương Thọ của các hội viên Lê Đoàn, Lê Văn Chúng, Nguyễn Đức Việt, Hà Văn Bình. Theo hội viên Lê Đoàn, năm 2002, ông trồng thử nghiệm một số gốc bưởi cốm, hiện nay đã phát triển 120 gốc. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập khoảng 500 triệu đồng.

Ông Lê Văn Chúng- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Thọ cho biết: Năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định công nhận bưởi cốm Hương Thọ là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hiện nay bưởi cốm cho thu nhập cao hơn hơn so với những cây trồng khác, trung bình 1 sào (500m2) cho thu hoạch từ 25 - 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chí Quang cùng đoàn công tác cũng đến thăm, kiểm tra mô hình nuôi heo hữu cơ của hội viên Đặng Thị Hiếu (thôn Châu Chữ, xã Thuỷ Bằng). Chị Hiếu là người mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi heo theo hướng hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm. Đến nay, mô hình nuôi heo của chị mang lại hiệu kinh tế cao hơn nhiều so với nuôi heo theo hình thức truyền thống.

Huế: Nhiều mô hình của nông dân cho doanh thu tiền tỷ mỗi năm  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang đến thăm, kiểm tra mô hình nuôi heo hữu cơ của hội viên Đặng Thị Hiếu (thôn Châu Chữ, xã Thuỷ Bằng, TP.Huế). Ảnh: Văn Lâm.

Phát biểu tại các mô hình sản xuất đến thăm và kiểm tra, ông Nguyễn Chí Quang đánh giá cao hiệu quả kinh tế cũng như sự tìm tòi, học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của các chủ mô hình trên. Ông Nguyễn Chí Quang động viên các hội viên nông dân tiếp tục duy trì và phát triển mô hình, thực hiện liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Chí Quang chỉ đạo Hội Nông dân TP.Huế, các sở Hội tiếp tục chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân vào Hội; phối hợp với các ban, ngành liên quan để hỗ trợ mô hình, đưa phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng được lan rộng, phát triển sản xuất cho hội viên nông dân, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn.

Hội Nông dân TP.Huế và các sở Hội ở thành phố cũng được yêu cầu chú trọng phối hợp với các ban, ngành hướng dẫn hội viên nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ nông nghiệp của địa phương, của tỉnh để nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, chủ đổng hướng tới sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu chú trọng xây dựng nhãn hiệu, liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, đưa hàng hóa, sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem