Nông dân Bắc Kạn vẫn có lãi dù trồng ngô chỉ thấy lá là lá, cây còn xanh ngăn ngắt đã chặt bán

Thứ bảy, ngày 19/02/2022 19:05 PM (GMT+7)
Xã Nam Cường (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) có quỹ đất ruộng, soi bãi lớn, tuy nhiên việc canh tác ở đây thất thường do hay xảy ra ngập úng hằng năm. Trước tình hình đó, địa phương đã tìm hướng chuyển đổi sang trồng các loại cây ngắn ngày, trong đó có cây ngô sinh khối canh tác ở vụ đông được xem là hướng đi phù hợp.
Bình luận 0

Trồng ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi đã được người dân ở Chợ Đồn thực hiện từ lâu nhưng để thực hiện theo hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm thì đây là năm đầu tiên triển khai tại vùng đất này. 

Xã Nam Cường là địa phương được HTX Kiên Anh (phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn) lựa chọn trồng ngô sinh khối vụ đông theo hình thức liên kết. 

Trồng thứ ngô chỉ thấy lá là lá, cây còn xanh ngăn ngắt đã chặt bán, nông dân Bắc Kạn vẫn có lời - Ảnh 1.

Ngô sinh khối được người dân Nam Cường (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) vận chuyển đến nơi thu mua

Theo HTX Kiên Anh đánh giá thì Nam Cường có nhiều yếu tố thuận lợi để trồng ngô sinh khối đó là thổ nhưỡng nơi đây màu mỡ, lượng đất bồi phù sa hằng năm lớn. 

Quỹ đất bằng phẳng, rộng lớn nối liền kề nhau là những điều kiện thiết yếu để HTX chọn Nam Cường phát triển cây trồng này.

Từ những ưu điểm đó, HTX đã phối hợp với chính quyền xã triển khai trồng 11ha ngô sinh khối tại vụ đông năm 2021 với loại giống lai NK7328. Để tổ chức thực hiện, HTX đã tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống ban đầu cho người dân và đối trừ tiền giống sau khi thu hoạch sản phẩm. 

Sau gần 4 tháng triển khai, diện tích ngô sinh khối đã cho thu hoạch với năng suất đạt khoảng 40 tấn/ha, giá thu mua tại chỗ là 850 đồng/kg.

Chị Triệu Thị Len, người dân thôn Pác Chảy cho biết: Vụ đầu tiên tham gia trồng ngô sinh khối nhưng gia đình tôi đã đăng ký diện tích gần 1ha.

Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nên cây phát triển tốt, thân và bắp to đều, đến nay đã bán được khoảng 40 tấn, hiện còn khoảng 10 tấn nữa là thu hoạch xong.

Trồng thứ ngô chỉ thấy lá là lá, cây còn xanh ngăn ngắt đã chặt bán, nông dân Bắc Kạn vẫn có lời - Ảnh 3.

HTX Kiên Anh đưa máy để xử lý băm nghiền nhỏ thân ngô tại chỗ.

Tuy nhiên khó khăn là đầu vụ mưa nhiều nên thời gian đầu cây phát triển chậm”. Chị Len hy vọng với số lượng ngô thu về sẽ mang lại cho gia đình một khoản thu nhập khá.

Để khuyến khích bà con thực hiện, xã Nam Cường đã trích một phần nguồn vốn kinh tế sự nghiệp địa phương để hỗ trợ phân bón cho các hộ tham gia. Đồng thời chỉ đạo tuyên truyền đến các hộ có quỹ đất phù hợp đăng ký, áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng.

Ông Nguyễn Văn Chung- Giám đốc HTX Kiên Anh cho biết: “Đây là năm đầu tiên HTX triển khai trồng ngô sinh khối tại xã Nam Cường nhưng bước đầu đã thu lại kết quả tích cực. 

Sản lượng ngô vụ này ước đạt 40-45 tấn/ha, tính ra giá trị thu về 30-40 triệu đồng/ha, nếu trồng cả 3 vụ trong năm thì có thể thu về trăm triệu đồng/ha nếu được chăm sóc tốt, giá trị cao gần gấp đôi so với trồng ngô hạt. 

Hơn nữa, trồng ngô sinh khối thời gian chỉ 90-100 ngày, công đoạn thu hoạch nhanh. HTX tiến hành cân mua trực tiếp, đưa máy băm nhỏ để xử lý cây ngô tại chỗ nên rất thuận lợi cho người dân cũng như HTX”.

Hiện ngô sinh khối được HTX Kiên Anh thu mua cả cây mà không phải bỏ đi phần nào, điều này có lợi khi bà con không phải mất công thu dọn phụ phẩm. HTX đang khẩn trương đẩy mạnh việc thu mua để giúp bà con sớm giải phóng đất, kịp làm thời vụ mới.

Theo ông Chung- Giám đốc HTX Kiên Anh, cây ngô sinh khối có thể trồng ở vụ đông, xuân hè và hè thu, nếu canh tác cả 3 vụ trong năm thì giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích có thể lên đến 100 triệu đồng/ha. Điều quan trọng là bà con phải nhận thấy rõ lợi ích lâu dài, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiện nay ngô sinh khối chủ yếu phục vụ chăn nuôi công nghiệp, đây là nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao khi được xử lý ngâm ủ, sản phẩm hiện được HTX Kiên Anh phục vụ xuất khẩu. 

Thành công bước đầu từ mô hình trồng ngô sinh khối sẽ là cơ sở quan trọng để đơn vị đánh giá, mở rộng diện tích ở các vụ tiếp theo nếu thời gian tới có sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân.

Thu Trang (Báo Bắc Kạn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem