Trực thăng rơi trúng trường mẫu giáo, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine tử nạn cùng 16 nạn nhân

Phương Đăng (theo AFP/Reuters) Thứ tư, ngày 18/01/2023 16:00 PM (GMT+7)
Ít nhất 17 người, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ukraine và 2 trẻ em mẫu giáo vừa thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng trúng trường mẫu giáo ở ngoại ô thủ đô Kiev, các nhà chức trách Ukraine cho biết hôm thứ Tư.
Bình luận 0
Trực thăng rơi trúng trường mẫu giáo, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine tử nạn cùng 16 nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở Brovary, cách thủ đô Kiev khoảng 20km khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cùng 2 trẻ mẫu giáo tử nạn. Ảnh Twitter.

Theo ông Kyrylo Tymoshenko, Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, máy bay rơi ở thị trấn Brovary, cách thủ đô Kiev khoảng 20km về phía đông bắc. Chiếc trực thăng rơi trúng trường mẫu giáo khi trẻ em và cô giáo cũng như nhân viên trường đang sinh hoạt bên trong.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky, người có mặt trên trực thăng cùng các quan chức khác của Bộ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, cảnh sát trưởng quốc gia Ukraine Igor Klymenko cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội, AFP đưa tin.

Trực thăng rơi trúng trường mẫu giáo, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine tử nạn cùng 16 nạn nhân - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở Brovary, cách thủ đô Kiev khoảng 20km khiến Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cùng 2 trẻ mẫu giáo tử nạn. Ảnh Twitter.

Trong số những người thiệt mạng còn có 2 trẻ mẫu giáo. Cảnh sát cho biết, 9 người trong số những người thiệt mạng đã ở trên chiếc trực thăng xấu số, Reuters đưa tin. Ít nhất 22 người, trong đó có 10 trẻ mẫu giáo đã phải nhập viện vì bị thương.

Nguyên nhân của vụ tai nạn là chưa được công bố rõ ràng.

Trực thăng rơi trúng trường mẫu giáo, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine tử nạn cùng 16 nạn nhân - Ảnh 3.

Cháy lớn bùng lên sau khi chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine rơi trúng trường mẫu giáo và một tòa chung cư. Ảnh Hindustantimes

Tất cả trẻ mẫu giáo và nhân viên trong trường đã được sơ tán khỏi tòa nhà, người đứng đầu chính quyền khu vực Kiev, ông Oleksiy Kuleba cho biết trên kênh Telegram của mình.

Ông cho biết cảnh sát và nhân viên y tế đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.

Những hình ảnh do cựu phát ngôn viên của tổng thống Ukraine Iuliia Mendel chia sẻ cho thấy một cánh quạt cháy đen và phần còn lại của xác trực thăng nằm bên ngoài lối vào một tòa nhà chung cư.

Một bức ảnh khác cho thấy thi thể nạn nhân nằm úp mặt bên cạnh một sân chơi dành cho trẻ em. Trong một video được chia sẻ trên mạng sau vụ tai nạn, có thể nghe thấy tiếng than khóc tại hiện trường vốn đã bị lửa thiêu rụi.

Các lực lượng Nga và Ukraine đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát Brovary trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột cho đến khi quân đội Nga rút lui vào đầu tháng 4. Brovary hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem