Trực thăng tấn công Ka-52 HOKUM Nga sử dụng trong chiến dịch Ukraine có gì đặc biệt?

Lê Phương (Newsweek) Thứ tư, ngày 26/10/2022 19:31 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Anh thông báo Nga đã tổn thất ít nhất 23 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 HOKUM "Alligator" ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu hôm 24/2.
Bình luận 0
Trực thăng tấn công Ka-52 HOKUM Nga sử dụng trong chiến dịch Ukraine có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng Ka-52 HOKUM "Alligator" của Nga. Ảnh: GUISEPPE CACE

"Con số này tương đương hơn 25% phi đội 90 chiếc Ka-52 đang phục vụ trong Không quân Nga và gần một nửa tổng số máy bay trực thăng của Nga bị tổn thất ở Ukraine", Bộ cho biết trong bản tin tình báo hàng ngày.

"Các trực thăng tấn công của Nga có thể đã phải hứng chịu đợt phản kích từ các hệ thống phòng không cơ động của Ukraine (MANPADS)", Bộ cho biết thêm.

"Nga vẫn không duy trì được ưu thế trên không để có thể yểm trợ lực lượng không quân hiệu quả gần tiền tuyến, và đạn pháo của họ đang cạn kiệt dần. Chính vì vậy, các chỉ huy Nga đang phải tăng cường triển khai các nhiệm vụ trực thăng tấn công rủi ro cao nhằm hỗ trợ chặt chẽ cho quân đội trong chiến đấu", Bộ lưu ý.

Quân đội Ukraine có 4 máy bay trực thăng tấn công Mil Mi-24 tiền tuyến, 20 máy bay vận tải Mil Mi-8 hoặc Mi-17 và 3 chiếc Mi-2, tất cả đều do Liên Xô thiết kế. Mỹ đã chuyển giao 16 chiếc Mi-17 cho Ukraine, số máy bay này ban đầu được mua cho chính phủ Afghanistan.

Vậy máy bay Ka-52 HOKUM "Alligator" của Nga có điểm gì đặc biệt?

Nguồn gốc

Ka-52, một thiết kế sửa đổi của trực thăng Ka-50 Black Shark, là loại trực thăng tấn công hai chỗ ngồi, nó lần đầu tiên được sử dụng vào tháng 6/1997 và vẫn được sản xuất cho đến ngày nay.

Tốc độ và hiệu suất

Ka-52 bay nhanh và linh hoạt nhờ có hai cánh quạt chính quay ngược chiều đồng trục. Truyền thông Nga tuyên bố máy bay có thể xoay 90 độ ngay tại chỗ, National Interest đưa tin.

Ka-52 có thể đạt tốc độ tối đa 315 km/giờ, độ cao tối đa khoảng 5.500m và tầm bay tối đa 1.100km, theo airforce-technology.com.

Vũ khí

Ka-52 có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau. Máy bay có thể gắn tên lửa không đối không tầm nhiệt R-73, vốn đã chứng tỏ hiệu quả khi được sử dụng để chống lại các máy bay chiến đấu IS và phiến quân Syria trong những năm 2010. Ka-52 cũng có thể lắp tên lửa dẫn đường chống tăng, tên lửa không đối đất Kh-25ML và tên lửa S-8 không điều khiển 80mm. Chiếc máy bay này có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất có bọc thép và không bọc thép một cách dễ dàng, cũng như các mục tiêu tiền tuyến và các mục tiêu tốc độ thấp, theo airforce-technology.com.

Karolina Hird, một nhà phân tích về Nga từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nói với Newsweek rằng: "Ka-52 của Nga là loại trực thăng tấn công hiệu quả có thể so sánh với AH-64 Apache của Mỹ".

Mặc dù ISW không thể xác minh hoàn cảnh của từng chiếc Ka-52 bị bắn hạ, nhưng tổn thất của trực thăng có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm việc Nga không thiết lập được ưu thế trên không cũng như việc Ukraine sử dụng hiệu quả MANPADS cùng các hệ thống phòng không khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem