trực thăng UH-1
-
Trực thăng UH-1 là loại trực thăng phổ biến nhất được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, hai bên hông của loại trực thăng này luôn có hai xạ thủ súng máy sẵn sàng "nhả đạn" bất cứ lúc nào, nhưng đây cũng chính là hai vị trí cận kề cái chết nhất mỗi khi máy bay cất cánh.
-
Quân đội Mỹ hiện vẫn sử dụng trực thăng UH-1 được phát triển vào những năm 50 để canh gác các căn cứ tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân để tiết kiệm chi phí.
-
Trực thăng UH-1 là loại trực thăng phổ biến nhất được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, hai bên hông của loại trực thăng này luôn có hai xạ thủ súng máy sẵn sàng "nhả đạn" bất cứ lúc nào, nhưng đây cũng chính là hai vị trí cận kề cái chết nhất mỗi khi máy bay cất cánh.
-
Trực thăng là loại vũ khí cực kỳ phổ biến của Mỹ thời Chiến tranh Việt Nam, đây cũng là cuộc chiến tranh đầu tiên mà quân đội Mỹ sử dụng trực thăng với số lượng, quy mô khủng khiếp đến như vậy.
-
Ưu thế vượt trội về trang bị vũ khí là một trong những yếu tố quyết định giúp Quân đội Nhân dân Việt Nam phản công "thần tốc" đánh bại hoàn toàn 20 sư đoàn quân chính quy Khmer Đỏ chỉ trong nửa tháng.
-
Thương vong lớn và binh lính quá công tử là nguyên do khiến quân y Mỹ phải hoạt động "hết công suất" trong chiến tranh Việt Nam.
-
Sau ngày 30.4.1975, số lượng vũ khí chiến lợi phẩm mà quân đội ta thu giữ được từ quân đội ngụy Sài Gòn có giá trị ước tính lên tới hàng tỷ USD (theo tỷ giá khi đó), và số vũ khí này đủ trang bị cho cả một quân đội hiện đại.
-
Qua ống kính của các phóng viên chiến trường Mỹ, ta có thể dễ dàng hình dung về một căn cứ tiền tuyến của Quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam, vốn được thiết kế để ngăn bước tiến của Quân Giải phóng.
-
Để tránh được các cuộc tập kích của Quân Giải phóng và du kích vào ban đêm, ngay từ khi đưa quân vào miền Nam Mỹ đã bắt đầu sử dụng các thiết bị nhìn đêm khổng lồ để theo dõi và phát hiện các hoạt động của quân ta.
-
Qua chùm ảnh dưới đây, chúng ta sẽ được thấy một phần của Chiến tranh Việt Nam, ở một vị trí rất đặc biệt ngay trên những chiếc trực thăng Mỹ