Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhóm PV Chủ nhật, ngày 10/09/2023 15:00 PM (GMT+7)
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, chiều nay (10/9), Tổng thống Mỹ Joe Biden và phái đoàn đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Bình luận 0
Cập nhật: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành hội đàm với Tổng thống Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao của Mỹ. Ảnh TTXVN

Cuối giờ chiều nay (10/9), ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ tiến hành Hội đàm, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Cập nhật: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden trên bục danh dự. Ảnh Phạm Hưng

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh rằng đây là "chuyến thăm rất đặc biệt".

Theo Thứ trưởng Ngọc, năm 1995, thương mại hai chiều mới đạt 450 triệu USD thì đến năm 2022 đã đạt 123 tỷ USD. Việt Nam đã vươn lên rất nhanh chóng, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ và trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong ASEAN. Cũng từ năm 2022, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với con số 100 tỷ USD.

Đến 2023 Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/108 nước đầu tư tại Việt Nam với hình thức đầu tư đa dạng (khoảng 1200 dự án, tổng vốn đạt gần 11,4 tỷ USD). Trong năm 2022, đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam đạt 748 triệu USD, đứng thứ 8/108 trong số các nước và vùng lãnh thổ có FDI  tại Việt Nam. Tính riêng 2 tháng đầu năm 2023, tổng đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam khoảng 11,68 triệu USD.

Lúc 16 giờ 45: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phủ Chủ tịch. Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Văn phòng Tổng Bí thư...

Cập nhật: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng thống Joe Biden xuống xe khi tới Phủ Chủ tịch. Ảnh: Phạm Hưng

Cập nhật: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 3.

Các em nhỏ vẫy cờ 2 nước Việt Nam - Mỹ. Ảnh: Phạm Hưng

16 giờ 30: Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden đi qua đường Võ Chí Công, Hà Nội.

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ và phái đoàn đi qua đường Võ Chí Công, Hà Nội. Ảnh: Việt Niệm, Ngọc Hải

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ và phái đoàn đi qua đường Võ Chí Công, Hà Nội. Video: Ngọc Hải

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Xe hộ tống của lực lượng cảnh sát. Ảnh: Viết Niệm

16 giờ, chuyên cơ chở Tổng thống Joe Biden đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Tổng thống bước xuống máy bay.

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden bước xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Lê Hiếu

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước ra từ chuyên cơ Không lực 1 (Air Force One) vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Video: Nguyễn Chương

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Lê Hiếu

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Xe đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đỗ chân cầu thang máy bay. Ảnh: Lê Hiếu

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 5.

Lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Mỹ xuống sân bay Nội Bài lúc 16 giờ. Ảnh: Lê Hiếu

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden rời sân bay Nội Bài hơn 16 giờ. Ảnh: Lê Hiếu

16 giờ, đoàn tham gia phục vụ lễ đón Tổng thống Joe Biden di chuyển về phía Ba Đình, Hà Nội.

16 giờ, đoàn phục vụ Lễ đón Tổng thống Mỹ Biden tiến về khu vực Ba Đình, Hà Nội. Clip: Cao Oanh

15 giờ 30 phút, đoàn xe đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có mặt ở sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Các phương tiện đã sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn Chương

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 15 giờ 40 phút ngày 10/9. Ảnh: Nguyễn Chương

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 5.

Đường Kim Mã, Hà Nội - nơi đoàn của Tổng thống Biden đi qua, lực lượng chức năng căng dây và điều tiết giao thông lúc 15 giờ 30 phút. Ảnh: Gia Khiêm

Cập nhật: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 6.

Một phụ nữ cao tuổi tham gia lực lượng giữ trật tự trên phố Kim Mã, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Tổng thống Joe Biden là vị Tổng thống thứ 5 của Mỹ sang thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ ngoại giao (năm 1995), là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trực tiếp: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Joe Biden cách đây 8 năm, trong chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư tới Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Cách đây hơn 8 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm lịch sử tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Obama.

Trực tiếp: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Văn phòng Chủ tịch nước, nơi tiếp đón các nguyên thủ, lãnh đạo các nước khi tới thăm Việt Nam. Ảnh Phạm Hưng

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn Đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chhabra.

Trực tiếp: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Cờ Việt Nam và cờ Mỹ được trang hoàng trên các tuyến phố của thủ đô Hà Nội. Ảnh Phạm Hưng

Vào trưa ngày 10/9, Tổng thống Biden tới sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi, Ấn Độ sau khi Hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc. Tổng thống đã trò chuyện với các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi, trước khi bước lên chuyên cơ Không lực Một.

Dự kiến chiều nay Tổng thống Biden sẽ tới sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Trực tiếp: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 4.

Khoảng 14 giờ 20, lực lượng đặc vụ của Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ đi kiểm tra các phương tiện vào sân bay đón Tổng thống Biden. Ảnh Nguyễn Chương

Đặc vụ Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra an ninh trên các xe ô tô tại sân bay Nội Bài. Clip: Nguyễn Chương

Lúc 14 giờ, lực lượng đặc vụ của Mỹ sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra đồ của các phóng viên chuẩn bị tác nghiệp chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Clip: Trường Anh

Trực tiếp: Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam - Ảnh 6.

15 giờ ngày 10/9, an ninh đã được thắt chặt trên tuyến đường Võ Chí Công, Hà Nội. Ảnh V.N

Ông Nguyễn Quốc Dũng- Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho biết: Trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta; có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân.

Hai bên sẽ rà soát lại quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu...

Công an TP.Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ đoàn khách quốc tế

Trong các ngày 10, 11/9/2023, trên địa bàn TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế; Công an TP.Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

1. Từ 12h00' đến 21h30' ngày 10/9/2023 và từ 07h30' đến 17h00' 11/9/2023, tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định) trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng chức năng; hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

2. Trong thời gian trên, Công an TP.Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

(1) Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương,…) đi các tỉnh phía Nam: đi cầu Thanh Trì - Pháp Vân – đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam,…) và ngược lại.

(2) Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương,…) đi các tỉnh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên,…): đi Quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 hoặc từ Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - Quốc lộ 3 để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

(3) Xe từ các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam,…) đi các tỉnh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên,…) đi theo tuyến Pháp Vân - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Tỉnh lộ 70 - Nhổn - Quốc lộ 32 - cầu Vĩnh Thịnh (hoặc cầu Trung Hà) - đi các tỉnh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên…) và ngược lại. Các phương tiện hạn chế lên đường Vành đai III (đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt).

3. Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội (Ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND TP.Hà Nội), Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND TP.Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

4. Yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem