Trục vớt 48 tấn bạc “lạc” dưới Đại Tây Dương

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 10:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một công ty thăm dò đại dương Mỹ đã phát hiện và thu gom thành công 48 tấn bạc, vốn bị thất lạc dưới lòng Đại Tây Dương hồi Thế chiến II.
Bình luận 0

Công ty Odyssey Marine Exploration cho biết, 48 tấn bạc trên bị thất lạc sau vụ chìm tàu chở hàng SS Gairsoppa của Anh tại khu vực ngoài khơi cách bờ biển Ireland khoảng 345km.

img

Được biết, tàu SS Gairsoppa bị đắm hồi năm 1941 do trúng ngư lôi của phát xít Đức khi đang vận chuyển bạc từ Ấn Độ về Anh.

Theo giá bạc trên thị trường hiện nay, số lượng bạc được tìm thấy có giá trị khoảng 38 triệu USD. Hiện, số lượng kim loại quý này đã được chuyển cho chính phủ Anh và đang được cất giữ cẩn mật tại London.

“48 tấn bạc được tìm thấy bao gồm 1.203 thỏi. Do được tiến hành ở độ sâu xấp xỉ 3 dặm dưới lòng Đại Tây Dương nên công tác trục vớt khá phức tạp”, Giám đốc điều hành Công ty Odyssey Marine Exploration cho biết.

Theo thỏa thuận hợp đồng đã ký với chính phủ Anh, công ty thăm dò này sẽ được hưởng 80% giá trị số bạc tìm thấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem