Trùm phát xít Hitler khét tiếng lên kế hoạch tấn công Olympic như thế nào?

Tuấn Anh (Theo DailyStar) Chủ nhật, ngày 01/08/2021 10:36 AM (GMT+7)
Thế vận hội Berlin đã bắt đầu cách đây 85 năm và bị tấn công bởi thủ lĩnh Đức Quốc xã Adolf Hitler, kẻ muốn chứng minh sự vượt trội của chủng tộc Aryan thông qua thể thao.
Bình luận 0
Trùm phát xít Hitler khét tiếng lên kế hoạch tấn công Olympic như thế nào? - Ảnh 1.

Thế vận hội Olympic 1936 tại Berlin.

Đúng ngày này 1/8 cách đây 85 năm trước, giải đấu thể thao gây tranh cãi nhất lịch sử được bắt đầu- Thế vận hội Berlin. Sự kiện này đã bị tấn công bởi thủ lĩnh Đức Quốc xã Adolf Hitler, người hy vọng sẽ chứng minh những lý thuyết khó hiểu của mình về ưu thế thể thao của chủng tộc Aryan.

Nhưng mọi thứ không hoàn toàn theo cách của trùm phát xít. Sau đây là 15 tiết lộ về sự thật hấp dẫn của giải đấu.

1. Thế vận hội Olympic hiện đại lần thứ 10 đã được trao cho Berlin hai năm trước khi Đức Quốc xã lên nắm quyền. Nhưng trùm phát xít Adolf Hitler đã cố gắng sử dụng chúng để tuyên truyền nhằm phô trương chế độ của mình.

Trùm phát xít Hitler khét tiếng lên kế hoạch tấn công Olympic như thế nào? - Ảnh 2.

Thế vận hội Olympic 1936 tại Berlin, lễ trao huy chương cho bộ môn nhảy xa nam. (Ảnh: Popperfoto qua Getty Images)

2. Trong thời gian chuẩn bị cho các trận đấu, Thủ tướng Đức đã xây dựng một sân vận động Olympic mới 110.000 chỗ ngồi được treo các biểu ngữ của Đức Quốc xã và hoàn chỉnh với một khán đài cá nhân cho chính ông ta và những người bạn của ông ta.

3. Mặc dù đã ban hành luật đua tạm thời nới lỏng, Hitler đã buộc phải loại bỏ hàng nghìn vận động viên người Di-gan, trong khi chỉ có một vận động viên Do Thái được đưa vào đội tuyển Đức.

Trùm phát xít Hitler khét tiếng lên kế hoạch tấn công Olympic như thế nào? - Ảnh 3.

Adolf Hitler tại Thế vận hội 1936 (Ảnh: Getty)

4. Giữa những tranh cãi Liên Xô và Tây Ban Nha tẩy chay các trận đấu, nhưng 49 quốc gia đã tham gia với 4000 vận động viên tranh tài trong 129 sự kiện.

5. Hitler đã giám sát một buổi lễ khai mạc với sự góp mặt của khí cầu Hindenburg (rơi trong biển lửa vào năm 1937). Một đàn chim bồ câu gồm 25.000 con đã được thả nhưng lại lao vào đám đông khi một khẩu đại bác bắn ra.

6. Mặc dù Đức giành được nhiều huy chương nhất, nhưng lý tưởng phân biệt chủng tộc của Hitler đã bị giáng một đòn mạnh khi vận động viên điền kinh người Mỹ da đen Jesse Owens trở thành người giành huy chương cá nhân hàng đầu.

7. Owens đã giành bốn huy chương vàng ở các nội dung 100m, 200m, nhảy xa và 4x100m tiếp sức, thiết lập các kỷ lục thế giới và Olympic mới.

8. Bộ trưởng Đức Quốc xã Albert Speer báo cáo rằng Hitler rất khó chịu trước thành công của ngôi sao, đặc biệt là khi đám đông Đức cổ vũ Owens. Hitler được cho là đã tránh bắt tay, ám chỉ Owens và các vận động viên người Mỹ gốc Phi khác là "phụ tá da đen" coi họ là những kẻ tiểu nhân.

9. Một loạt các vận động viên Do Thái cũng đã giành được huy chương để làm hỏng bữa tiệc của Đức Quốc xã - bao gồm cả vận động viên cử tạ người Áo Robert Fein, người đã giành được huy chương vàng.

10. Có hơn 200 người Anh tham gia và trong số các vận động viên từ chối chào Đức Quốc xã có các cầu thủ nghiệp dư tham gia trận đấu bóng đá.

11. Anh đã giành được 14 huy chương và bốn huy chương vàng trong các nội dung đi bộ 50 km, du thuyền, chạy tiếp sức 4x400m và chèo thuyền đôi, nơi Dick Southwood và cựu binh Thế chiến thứ nhất Jack Beresford đã bị thương từ phía sau để đánh bại cặp đôi người Đức.

12. Hitler xông ra khỏi sân vận động khi Ấn Độ đánh bại Đức với tỷ số 8-1 trong trận chung kết khúc côn cầu, trong khi vận động viên Dora Ratjen của Đức tham gia bộ môn nhảy cao của nữ sau đó bị cho là nam.

Trùm phát xít Hitler khét tiếng lên kế hoạch tấn công Olympic như thế nào? - Ảnh 4.

Đội tuyển bóng đá Anh tham dự Berlin Olympics, 1936. Print Collector/Getty Images

13. Giải đấu là giải đấu đầu tiên được truyền hình một phần và telex được sử dụng để truyền kết quả.

14. Lễ rước đuốc của ngọn lửa Olympic từ Hy Lạp cũng lần đầu tiên xuất hiện và kỳ lạ thay, Hitler ra lệnh tặng những cây sồi non cho những người chiến thắng.

15. Làng vận động viên ban đầu ở Berlin sau đó được KGB Liên Xô sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem