Trump bác khả năng Kim Jong-un phóng tên lửa hạt nhân tới Mỹ

Phương Đăng Thứ ba, ngày 03/01/2017 11:15 AM (GMT+7)
Trong khi các chuyên gia và truyền thông phương Tây sôi sục lo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp sở hữu tên lửa hạt nhân có khả năng bắn tới lục địa Mỹ, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump quả quyết bác bỏ khả năng này.
Bình luận 0

img

Tổng thống mới đắc cử Donald Trump quả quyết bác bỏ khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp sở hữu tên lửa hạt nhân có khả năng bắn tới lục địa Mỹ,

Ông Trump tự tin bác bỏ mối đe dọa tiềm năng đến từ tên lửa hạt nhân Triều Tiên với một thông điệp Twitter rằng, "Triều Tiên tuyên bố họ đang ở giai đoạn cuối để phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công lục địa Mỹ. Điều đó sẽ không xảy ra!".

Trước đó, Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa hạt nhân tấn công Mỹ, ngay trong ngày đầu tiên ông Trump nhậm chức. Tuy nhiên, nước này chưa bao giờ công khai thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Trump cũng bỏ qua lời khuyên từ các nhà phân tích Mỹ vốn từng cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ phóng thử tên lửa hạt nhân của nước này trong năm nay.

Melissa Hanham, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey, California đã lên tiếng cảnh báo về một vụ tấn công hạt nhân từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên trong năm nay.

"Điểm mấu chốt là Triều Tiên đã có bước tiến xa hơn mọi người nghĩ trong việc phát triển tên lửa hạt nhân", bà Melissa nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Trump cũng đăng tải thông điệp khác lên Twitter trách Trung Quốc không giúp Mỹ ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên.

"Trung quốc đã chiếm đoạt một lượng tiền khổng lồ từ Mỹ bởi chênh lệch cán cân thương mại nhưng không giúp Mỹ chống lại Triều Tiên", ông Trump viết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem