Trump bán 140 triệu USD tên lửa cho Hàn Quốc để đấu với Triều Tiên

Phương Đăng Thứ năm, ngày 02/02/2017 16:18 PM (GMT+7)
Mỹ vừa chấp thuận bán gói tên lửa trị giá tới 140 triệu USD cho Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho đồng minh trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Triều Tiên.
Bình luận 0

img

Chính quyền Mỹ đã chấp thuận bán gói tên lửa trị giá 140 triệu USD cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên.

Tuyên bố của Lầu Năm góc tiết lộ Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bán 60 tên lửa AIM-9X-2 Sidewinder và 89 tên lửa AGM-65G-2 Maverick cho Hàn Quốc với tổng giá trị 140 triệu USD.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang.

img

Tên lửa AGM-65G-2 Maverick Mỹ sẽ bán cho Hàn Quốc

"Thương vụ đang được đề xuất này giúp ích cho chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ. "Điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi trong việc phát triển và duy trì sự sẵn sàng cũng như khả năng tự vệ mạnh mẽ", Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm góc cho biết.

img

Tên lửa AIM-9 Sidewinder Mỹ sẽ bán cho Hàn Quốc

Theo dữ liệu được chính phủ Hàn Quốc công bố, Mỹ đã bán hơn 32 tỷ USD vũ khí cho nước này trong 10 năm qua.

Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thông báo rằng, nước này đã đạt đến giai đoạn cuối của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể đạt tới Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đã khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân được dùng để sản xuất plutonium - thành phần nguy hiểm của các loại vũ khí hạt nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem