Trump có chiến thắng lớn đầu tiên khi còn chưa nhậm chức

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 25/12/2016 12:10 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Lockheed Martin phải vội vàng tuyên bố hạ giá chiến đấu cơ F-35 để chiều lòng Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngay sau khi ông lên tiếng chê mẫu máy bay này quá đắt đỏ.
Bình luận 0

img

 Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chê chiến đấu cơ F-35 của nhà thầu vũ khí Lockheed Martin quá đắt đỏ. Ảnh minh họa.

Theo tờ Express của Anh, nữ giám đốc điều hành của Tập đoàn Lockheed Martin Marillyn Hewson đã trực tiếp cam kết với ông Trump rằng, bà sẽ hạ giá chiến đấu cơ F-35, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử lên tiếng chê mẫu máy bay này quá đắt đỏ trên Twitter cá nhân.

Bà Marillyn ngày 23.12 khẳng định rằng, bà đã nghe "rất rõ ràng và mạnh mẽ" về thông điệp của ông Trumo việc giảm giá F-35.

Trước đó, cuối ngày thứ Năm, ông Trump đăng lên Twitter cho rằng, một mẫu máy bay do công ty hàng không vũ trụ đối thủ của Lockheed Martin là Boeing Co có thể cung cấp giá rẻ hơn F-35.

"Dựa trên giá cả và sự lạm chi quá lớn của F-35 của Lockheed Martin, tôi đã đề nghị Boeing đưa ra một mức giá cạnh tranh cho F-18 Super Hornet! ", ông Trump viết.

Theo đó, trong một tuyên bố đăng trên Twitter, bà Hewson cho biết bà đã có "một cuộc trò chuyện rất tốt" với Trump vào thứ Sáu.

"Tôi đã gửi tới ông ấy một cam kết cá nhân về việc hạ giá mạnh (F-35)", bà Marillyn viết.

Cổ phiếu của Lockheed đã giảm tới 1,3% vào thứ Sáu, gần mức thấp nhất kể từ sau cuộc bầu cử  tổng thống Mỹ ngày 8.11 trong khi cổ phiếu của Boeing gần như không thay đổi.

Ông Trump đã gặp gỡ các giám đốc điều hành của cả tập đoàn Lockheed và Boeing hôm thứ Tư (20.12). F-18 của Boeing là mẫu máy bay thế hệ cũ không có các khả năng tàng hình như F-35 của Lockheed.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem