Trump doạ nếu Kim Jong un liều lĩnh, quân đội Mỹ sẵn sàng đáp trả

Duy Anh Thứ sáu, ngày 25/05/2018 08:00 AM (GMT+7)
Ngày 24.5, phát biểu sau khi hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẵn sàng đáp trả "nếu cần thiết" đối với bất cứ "hành động liều lĩnh" nào của Bình Nhưỡng. 
Bình luận 0

 img

Tổng thống Mỹ Trump huỷ gặp Kim Jong un tại Singapore.

Ông Trump cho rằng diễn biến mới này là một bước thụt lùi đối với Triều Tiên và cả thế giới. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng như các đồng minh, và họ đã sẵn sàng hành động nếu Triều Tiên có hành động liều lĩnh.

Ông Trump cho hay, Mỹ hiện sẵn sàng hơn bao giờ hết để đối phó với mối đe dọa Triều Tiên và sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa đối với nước này.

 Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể diễn ra vào một thời điểm sau ngày 12.6. 

Nhà Trắng trước đó cùng ngày đã công bố bức thư gửi ông Kim, trong đó Tổng thống Mỹ nói rằng ông "đã nóng lòng tới đó" với người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng.

"Thật đáng buồn, vì sự giận dữ khủng khiếp và thù nghịch công khai thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của ngài, tôi cảm thấy rằng lúc này không phù hợp để tổ chức cuộc gặp đã mất nhiều thời gian hoạch định này", bức thư có đoạn.

"Thế giới, nhất là Triều Tiên, đã đánh mất một cơ hội tuyệt vời dẫn tới hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Cơ hội bị bỏ lỡ này là một thời khắc hết sức đáng buồn trong lịch sử".

Quyết định của ông Trump được đưa sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung địa điểm thử nghiệm hạt nhân nhằm thực thi cam kết ngưng thử hạt nhân trước đó.

Trong bức thư, ông Trump viết rằng "ngài nói về khả năng hạt nhân của nước ngài, nhưng năng lực hạt nhân của chúng tôi cũng thực sự lớn và mạnh tới mức tôi cầu Thượng đế rằng chúng sẽ không bao giờ được sử dụng".

Trước đó, Triều Tiên lặp lại lời đe dọa sẽ rút khỏi cuộc gặp lịch sử chưa có tiền lệ với ông Trump vào tháng tới, đồng thời cảnh báo đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu hạt nhân với Washington nếu cần.

Trong tuyên bố được truyền thông Triều Tiên đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui trước đó gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là "kẻ bù nhìn về chính trị" vì coi Triều Tiên là "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân" và so sánh nước này với Libya. Một số nhà phân tích cho rằng, việc Phó Tổng thống Mike Pence bị xúc phạm có thể là nguyên nhân khiến ông Trump huỷ cuộc gặp với Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem