Trump lên án TQ nhận tiền mà không kiềm chế Triều Tiên

Quang Minh - SCMP Thứ ba, ngày 03/01/2017 16:55 PM (GMT+7)
Chỉ trích của Trump nhắm trực diện vào chính quyền Bắc Kinh vì Trung Quốc không biết cách kiểm soát “người hàng xóm bất kham”.
Bình luận 0

img

Trump chỉ trích Trung Quốc không biết cách kiềm chế Triều Tiên.

Tân Tổng thống Donald Trump lại có một loạt chỉ trích nhằm vào Trung Quốc trên Twitter cá nhân sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đúng ngày 1.1. Lãnh đạo tối cao Triều Tiên khẳng định tên lửa đạn đạo đang được phát triển ở giai đoạn cuối cùng và đủ khả năng bắn tới Mỹ.

Trong dòng trạng thái đầu tiên, Trump viết: “Triều Tiên tuyên bố đang ở giai đoạn cuối của việc phát triển vũ khí hạt nhân đủ sức bắn tới Mỹ. Điều này sẽ không thể xảy ra”.

Sau đó, ông Trump cũng không quên hướng sự chỉ trích nhằm vào Trung Quốc: “Bắc Kinh thu lời lớn từ các hợp đồng kinh tế, thương mại với Mỹ nhưng không biết làm cách nào để kiềm chế Triều Tiên. Vui thật”.

Trump trong cuộc gặp với các cố vấn cấp cao ở tháp Trump hôm 2.1 cũng chưa nói rõ Mỹ sẽ làm gì để can thiệp tiến trình phát triển vũ khí đạn đạo ở Triều Tiên.

Trump thể hiện sự tức giận trên mạng internet chỉ ít giờ sau khi nhà ngoại giao cấp cao Thae Yong-ho, người từng giữ chức phó đại sứ Triều Tiên ở Anh, tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý. Theo ông Thae, Triều Tiên có tham vọng rất lớn phát triển vũ khí hạt nhân và sắp đạt được điều này.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc bắt giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ hoạt động tại Biển Đông. Căng thẳng hai bên cũng lên cao sau khi Trump có cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn, người đứng đầu chính quyền Đài Loan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem