Trump ngừng công khai ai trả tiền xây tường biên giới với Mexico

H.A Thứ bảy, ngày 28/01/2017 11:30 AM (GMT+7)
Mexico cho biết Tổng thống nước này Pena Pieto và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí ngừng đưa ra những tuyên bố công khai về kế hoạch xây dựng bức tường biên giới của nhà lãnh đạo Mỹ
Bình luận 0

 img

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Mexico phải trả tiền xây bức tường biên giới.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Nieto cho hay hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ mang tính xây dựng và hữu ích về những vấn đề song phương.  Họ đã nhất trí giải quyết bất đồng về việc ai sẽ phải trả tiền cho bước tường như một phần trong các cuộc thảo luận toàn diện về tất cả các khía cạnh của quan hệ song phương, và các tổng thống cũng đồng ý sẽ không còn phát biểu công khai về vấn đề gây tranh cãi này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer ngày 26.1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định áp đặt mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico để trả tiền cho việc xây dựng bức tường tại biên giới hai nước. 

Ông Spicer nói: "Với việc làm này, chúng ta sẽ có thêm 10 tỉ USD một năm và có thể dễ dàng trả tiền xây dựng bức tường chỉ với riêng cơ chế đó". Tuy nhiên ông Spicer cũng cho rằng đây chỉ là một trong số những lựa chọn để huy động tiền cho việc xây tường biên giới và Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Những bất đồng xung quanh việc ai trả tiền xây bức tường biên giới ngăn cách giữa Mỹ và Mexico đã khiến Tổng thống Mexico Pena Pieto huỷ chuyến thăm đến Mỹ dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem