Trung Đông hừng hực chạy đua vũ trang: Đối thủ của Iran tuyên bố lạnh người

Phương Đăng Thứ năm, ngày 10/05/2018 15:45 PM (GMT+7)
Ả Rập Saudi tuyên bố sẽ làm mọi thứ để phát triển vũ khí hạt nhân nếu Iran làm như vậy giữa bối cảnh "chảo lửa" Trung Đông đang nóng hừng hực sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, dẫn đến nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực. 
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir tuyên bố rằng, nước này sẽ đáp trả tương tự nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân. 

"Nếu Iran theo đuổi khả năng hạt nhân, chúng tôi cũng sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó", ông Jubeir nhấn mạnh.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran đã có quan ngại rằng một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân sẽ được kích hoạt trong khu vực, bất chấp tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng rằng, ông hành động như vậy để ngăn chặn chuyện đó xảy ra. 

Theo Express, Ả Rập Saudi đã từng đưa ra những tuyên bố tương tự trong quá khứ. Tuy nhiên, tuyên bố làn này của nước này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang và lực lượng nổi dậy Huti ở Yemen được Tehran hẫu thuẫn bắn tên lửa vào Ả Rập Saudi.

Riyadh đã tiến hành cuộc chiến ác liệt chống lại phiến quân Huti sau khi can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen. Nước này cũng cáo buộc Iran cung cấp cho lực lượng phiến quân này tên lửa đạn đạo. 

"Những tên lửa này được Iran sản xuất và chuyển cho Huthis. Hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Và người Iran phải chịu trách nhiệm về điều này", ông Jubeir cảnh báo. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran có thể tiếp tục làm giàu urani "không giới hạn" nếu lợi ích của nó không được đảm bảo bởi các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân còn lại. 

Tổng thống Trump hôm 8.5 tuyên bố, ông sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới cũng nhằm kiềm chế chương trình tên lửa của Iran.

Bình luận về vấn đề này, ông Mohamed ElBaradei, cựu giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng, thế giới giờ đây là một nơi nguy hiểm hơn nhiều sau quyết định của Tổng thống Mỹ.

Ông nhấn mạnh: “Thế giới rõ ràng là một nơi nguy hiểm hơn nhiều. Không chỉ liên quan đến Iran mà còn về nhiều vấn đề khác. Đối với tôi, quyết định rút khỏi thỏa thuận thực sự là một hành động đang giận và phách lối".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem