Trúng hơn 200 tỷ nhờ “mua bừa” một tờ vé số khi ăn trưa

Huy Nguyễn (Theo CNBC) Thứ hai, ngày 03/06/2019 12:55 PM (GMT+7)
Một người đàn ông sống tại bang Nam Carolina – Mỹ đã trở thành triệu phú đô la khi “mua bừa” một tấm vé số vào giờ nghỉ trưa.
Bình luận 0

James Belich, một người quản lý hậu cần sống ở Lancaster, Nam California (Mỹ), đã “vô tình” dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để “mua bừa” một tấm vé số trong giờ nghỉ trưa vào một ngày đầu tháng 5 vừa qua. Theo thông cáo báo chí từ công ty Xổ số NC Education, Belich đã mua một tấm vé trị giá 30 USD (khoảng 700.000 đồng) ở cửa hàng tại Charlotte – gần văn phòng anh đang làm việc. Khi anh cào được dòng chữ “Supreme Riches”, anh nhanh chóng nhận ra rằng anh đã giành được 10 triệu USD (233 tỷ đồng).

img

James Belich đã giành được 10 triệu đô la sau khi “mua bừa” một tấm vé số. (Nguồn: CNBC).

“Bạn không bao giờ có thể mong đợi điều này. Bạn nghĩ có thể bạn sẽ giành được thứ gì đó, nhưng không phải là 10 triệu đô la. Điều này thật không thể tin được”, Belich chia sẻ,

Khi Belich về nhà sau khi trúng xổ số, anh đã cố nói với vợ và hai đứa con trai nhỏ về ngày trọng đại của mình, nhưng anh không thể nói nên lời.

“Khi anh ấy về đến nhà, anh ấy vô cùng sốc, tất cả những gì anh có thể làm là giơ vé lên trước mặt tôi”, vợ của Belich, Emily, nói với các nhân viên xổ số. “Hai cậu bé của chúng tôi còn quá trẻ để thực sự hiểu được việc này. Chúng nghĩ rằng chúng tôi đã giành được giải thưởng 20 đô la”, cô nói tiếp.

Belich có thể lựa chọn theo hình thức niên khoản để có thể nhận đủ 10 triệu USD, công ty xổ số sẽ trả cho anh theo 20 đợt thanh toán, mỗi đợt trị giá 500.000 USD (11 tỷ đồng) trong vòng 20 năm. Nhưng, anh ấy đã lựa chọn hình thức nhận giải thưởng một lần với trị giá giải thưởng khấu trừ là 6 triệu USD (139 tỷ đồng). Sau khi trả các loại thuế liên bang và tiểu bang cần thiết, Belich sẽ còn lại khoảng 4,25 triệu USD (khoảng 99 tỷ đồng), các quan chức xổ số cho biết trong thông cáo báo chí.

Belich và gia đình anh ấy vẫn chưa có kế hoạch thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào về lối sống sau một sự kiến rất lớn này.

“Chúng tôi thích nơi chúng tôi sống hiện tại, đây là một nơi tuyệt vời nuôi nấng gia đình tôi. Chúng tôi có thể mua thêm ngôi nhà cho người thân, nhưng giải thưởng này chắc chắn sẽ mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho những đứa con của chúng tôi”, Cameron Belich nói trong thông cáo báo chí. 

Belich đánh bại tỷ lệ cược lớn để giành giải thưởng "khủng" của mình. Trò chơi cào bằng của Rich Riches có tỷ lệ khoảng 1 trên 3,2 triệu để giành một trong bốn giải thưởng trị giá 10 triệu đô la (người chơi cũng có thể giành được các giải thưởng nhỏ hơn, từ 30 đến 1 triệu đô la), theo trang web xổ số nhà nước.

Belich thực sự là một người may mắn. Trò chơi xổ số mà Belich đã mua có tỷ lệ khoảng 1 trên 3,2 triệu để giành được giải thưởng trị giá 10 triệu đô la, theo trang web xổ số nhà nước.

Trúng 23 tỷ nhờ mua tấm vé số cuối cùng còn sót lại

Tấm vé cào cuối cùng còn sót lại đã giúp cả già đình người đàn ông bí ẩn trả hết nợ nần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem