Đánh bắt gần bờ, không ngờ dân biển TT-Huế lại trúng đậm thứ cá trích, bắt lên ai nhìn cũng muốn mua ăn

Thứ năm, ngày 07/04/2022 12:51 PM (GMT+7)
“Hầu như ngày nào các thuyền cũng khai thác hàng chục ký cá ong. Đặc biệt ngày 26/3 này, mỗi thuyền thu nhập 4-5 triệu đồng. Ngư dân có một ngày vui bội phần”, ngư dân Hồ Dũng ở Phong Hải (Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cười giòn.
Bình luận 0

Dưới cái nắng khá oi nồng trên miền cát biển vào ngày 26/3, ông Hồ Dũng ở thôn Hải Nhuận, xã Phong Hải (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn cười tươi sau chuyến biển trúng đậm cá ong. Đây là một trong những chuyến biển đầu tiên thuyền của ông Dũng cũng như nhiều ngư dân kể từ sau tết đến nay, báo hiệu một vụ mùa khai thác biển gần bờ dồi dào tôm, cá.

Đánh bắt gần bờ, không ngờ dân biển TT-Huế lại trúng đậm cá tôm, thứ cá trích bắt lên ai nhìn cũng muốn mua ăn - Ảnh 1.

Thành quả của ngư dân Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sau chuyến biển lộng

Sau tết, thời tiết biển vùng lộng không mấy thuận lợi. Biển động nhẹ liên tục, thuyền nan công suất nhỏ khó dong buồm, buông lưới, giăng câu. Từ hai tuần nay, nhiều loại cá xuất hiện ở vùng biển lộng khá dồi dào, như ong, trích, nục, bạc má, khoai…, trong đó nhiều nhất là cá ong.

Thuyền vừa cập bờ, ông Trần Hoà ở Phong Hải nhanh chân chuyển rổ cá ong chừng 20kg lên bờ để kịp phiên chợ. Rồi ông Hoà cùng 2 ngư dân khác lại khẩn trương dong thuyền, tiếp tục chuyến biển mới. Ông Hoà nhanh nhảu: “Một mẻ lưới đang giăng ở đằng xa vẫn chưa kéo hết, khả năng dính cá khá nhiều. Chừ phải cho thuyền tiếp tục ra kéo lưới để đưa cá vào bán kịp phiên chợ khác”.

Ông Hoà bảo, từ nhiều năm nay, hải sản đánh bắt vùng biển lộng như ong, khoai, bạc má… không lo bị ế. Thậm chí, nguồn “cung không đáp ứng cầu”. Mỗi chuyến biển, mỗi thuyền khai thác chừng vài chục kg cá ong, cá khoai… không đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngay tại địa phương. Những chuyến biển trúng đậm có thể bán ở vùng Ngũ Điền hay các địa phương lân cận.

Người dân vùng biển thích ăn hải sản tươi được đánh bắt trong ngày nên sẵn sàng chấp nhận mua giá tương đối cao. Giá tại bến dao động từ 200 - 300 ngàn đồng/kg cá ong, 100 -150 ngàn đồng/kg cá khoai. Một số loại cá như trích, bạc má, nục tuy giá không cao nhưng sản lượng lại lớn nên cũng mang lại nguồn thu nhập khá cho ngư dân.

Cùng với cá ong, khoai, bạc má, những ngày gần đây bắt đầu vào mùa cá trích. Nhiều ngư dân vùng biển Ngũ Điền, Quảng Điền… trúng đậm cá trích. Mỗi chuyến biển, mỗi thuyền đánh bắt vài tạ cá. Cá trích đầu mùa tuy còn nhỏ nhưng vẫn được nhiều người ưa thích, chế biến các món gỏi, chả, nướng, hấp… Với những chuyến trúng đậm, thường ngư dân bán tươi một nửa, còn lại phơi khô và ủ làm mắm chờ bán vào mùa đông.

Đánh bắt gần bờ, không ngờ dân biển TT-Huế lại trúng đậm cá tôm, thứ cá trích bắt lên ai nhìn cũng muốn mua ăn - Ảnh 2.

Ngư dân Ngũ Điền trúng đậm cá trích đầu mùa.

Chủ tịch UBND xã Phong Hải, ông Hoàng Văn Sửu thông tin, vài tuần nay, thời tiết thuận lợi, ngư dân vùng bãi ngang bắt đầu vào vụ chính khai thác biển. Cá ong đang sinh sôi, những ngày qua, nhiều thuyền liên tục trúng đậm. Điều này cho thấy, môi trường biển vùng gần bờ đang phục hồi, tiến triển tốt, nguồn lợi hải sản đang hồi sinh.

Chính quyền địa phương kết hợp tuyên truyền, vận động ngư dân tận dụng thời tiết thuận lợi tại thời điểm này tiếp tục bám biển bủa lưới cá trích, câu cá ong… mang lại thu nhập. Địa phương vận động, khuyến khích ngư dân tiếp tục đa dạng, mở rộng quy mô nghề, công suất thuyền để vươn khơi bám biển, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Đăng Phúc, Chủ tịch UBND xã Điền Hoà (Phong Điền) tỏ ra vui mừng khi chỉ chừng chục ngày qua nhiều thuyền có nguồn thu nhập vài chục triệu đồng đến 50 triệu đồng/thuyền… Ông Phúc chia sẻ, khai thác biển gần bờ là nguồn sinh kế chính đối với một bộ phận lớn ngư dân vùng biển của địa phương. Tại hai thôn 10, 11 có khoảng 200 hộ chuyên nghề đánh bắt, chế biến hải sản có cuộc sống ổn định.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh, ông Võ Giang thông tin, thời điểm này thời tiết mới thật sự thuận lợi, bắt đầu mùa khai thác biển gần bờ. 

Qua nắm bắt thông tin từ các địa phương, phần lớn tàu thuyền gần bờ trong số khoảng 1.900 thuyền toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong chừng hai tuần qua đều khai thác hiệu quả. Điển hình tại vùng biển Ngũ Điền, các xã Quảng Công, Quảng Ngạn (Quảng Điền), Phú Diên (Phú Vang)…, nhiều tàu thuyền thu nhập vài triệu đồng đến hơn chục triệu đồng mỗi ngày/thuyền.

Hoàng Thế (Báo Thừa Thiên Huế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem