Trung Quốc- Ấn Độ đụng độ biên giới, giải hoà bằng Sôcôla

VnSputniknews Thứ sáu, ngày 17/06/2016 17:24 PM (GMT+7)
Truyền thông Ấn Độ ngày 15.6 đưa tin, tại bang Arunachal Pradesh lại xảy ra đụng độ quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc với cáo buộc Trung Quốc xâm chiếm địa bàn Ấn Độ tại 4 địa điểm.
Bình luận 0

img

Trung Quốc cho rằng biên giới Trung-Ấn chưa được phân định.

Nguồn tin cho biết, một vụ đụng độ đã nổ ra giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc khi 276 quân nhân Trung Quốc tiến vào phía lãnh thổ Ấn Độ từ 4 điểm biên giới khác nhau tại bang Arunachal Pradesh, hôm 9.6. 

Nguồn tin cho biết, quân đội Ấn Độ đã đẩy lùi các cuộc tấn công và đưa lãnh thổ vào tầm kiểm soát.

Theo các nguồn tin, cuộc xung đột đã được giải quyết, khi bốn nhân viên và một phiên dịch của quân đội Trung Quốc đã gặp gỡ với chỉ huy của quân đội Ấn Độ và trao hai túi sô cô la.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lục Khảng đã bác bỏ cáo buộc binh sĩ nước này tiến vào phía lãnh thổ Ấn Độ. Theo ông Lục Khảng, biên giới Trung Quốc - Ấn Độ chưa được phân định và binh sĩ Trung Quốc đang thực hiện “tuần tra bình thường” tại Đường ranh giới kiểm soát thực tế phía Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem