Trung Quốc đại lục - Đài Loan: Ký hiệp định thương mại lịch sử

Thứ tư, ngày 30/06/2010 17:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trung Quốc đại lục và hòn đảo Đài Loan của nước này đã ký Hiệp định khung về hợp tác kinh tế (ECFA), mở đường cho việc giao thương giữa hai bờ eo biển.
Bình luận 0

Hôm qua tại Trùng Khánh, Hiệp hội quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan (ARATS) của Trung Quốc đại lục và Quỹ Giao lưu hai bờ Eo biển (SEF) của hòn đảo Đài Loan đã ký Hiệp định khung về hợp tác kinh tế (ECFA). 

img
Đại diện đảo Đài Loan (trái) ký ECFA với Trung Quốc đại lục. 

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã truyền hình trực tiếp lễ ký hiệp định được đánh giá là cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan.

Hiệp định sẽ giúp hai bên sẽ giảm dần và tiến tới xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, tạo ra môi trường thuận lợi ở cả hai bên; góp phần tăng kim ngạch thương mại giữa hai bờ Eo biển lên khoảng 110 tỷ USD/năm.

Theo Hiệp định, hai bên sẽ thực hiện một chương trình, bao gồm các điều khoản ưu đãi về đối xử, cắt giảm thuế, trong vòng 6 tháng kể từ khi ECFA có hiệu lực.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận các hiệp định về trao đổi hàng hóa, kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ trong 6 tháng tới.

Theo THX
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem