Trung Quốc giết 180.000 con chó lấy da đổi tiêm kích Nga?

Đăng Nguyễn - Business Insider Thứ sáu, ngày 28/10/2016 11:55 AM (GMT+7)
Trung Quốc tận dụng cơ hội Nga gặp khó khăn về kinh tế trong những năm 1990, để ký hợp đồng đổi 10.000 áo khoác da chó lấy chiến đấu cơ Su-27.
Bình luận 0

img

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nền kinh tế của Nga rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tình hình khó khăn buộc người Nga phải bán nhiều khí tài quân sự để đổi lấy nhu yếu phẩm thường ngày. Một trong những thương vụ nổi tiếng nhất là hợp đồng đổi tiêm kích Su-27 Nga lấy áo khoác da chó Trung Quốc.

Phòng Thiết kế Sukhoi sau quá trình đấu tranh với quân đội Nga đã xuất khẩu dòng tiêm kích Su-27 ra nước ngoài để đảm bảo nguồn tài chính, duy trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật trước nguy cơ phá sản.

Tình cảnh chung ở Nga cũng khá khó khăn, đòi hỏi cần tới áo lông thú, đèn pin và bình thủy cách nhiệt để vượt qua mùa đông lạnh giá và tình trạng cắt điện trên diện rộng. Trong khi đó, Trung Quốc thiếu tốn tiền mặt nhưng rất muốn sở hữu các máy bay Nga.

Đại tá Du Wenlong, chuyên gia nghiên cứu cấp cao thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc cho rằng, thỏa thuận cũng khiến Bắc Kinh gặp “không ít khó khăn”. “Những con chó đã đóng vai trò lớn trong nỗ lực hiện đại hóa không quân Trung Quốc”, ông Du Wenlong nói. Chính quyền ở 3 tỉnh Trung Quốc khi đó đã ra lệnh “bắt giết tất cả những con chó”.

img

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Du Wenlong.

Thực tế đúng là trong giai đoạn từ năm 1991-2009, Trung Quốc nhận từ Nga 18 chiếc Su-27SK và 6 chiếc Su-27UBK theo Đề án 906. Đây là lần đầu tiên Nga xuất khẩu ra nước ngoài loại máy bay này. Trong lô hàng đầu tiên (1991-1995), 70% số máy bay Su-27 được trao đổi bằng “lương thực và các sản phẩm công nghiệp nhẹ”.

Sau này, Nga chỉ chấp nhận thanh toán bằng đồng USD. Ước tính khoảng 14 chiếc Su-27 đã được trao đổi bằng các hiện vật thay vì tiền mặt. Nhưng số lượng Su-27 đổi lấy áo da chó vẫn là điều bí ẩn.

Ông Du Wenlong nói, Trung Quốc cần 18 con chó để làm ra một áo da chó. Những chiến đấu cơ Su-27 được trao đổi bằng 10.000 áo da chó, tức là số con chó bị giết lên tới “180.000 con”.

Đây được coi là thương vụ khá hời mà Bắc Kinh nhanh tay nắm bắt được. Nhờ sở hữu tiêm kích Su-27 mà Trung Quốc đã sao chép công nghệ, chế tạo 205 chiếc J-11 cho đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem