Trung Quốc: Nhốt trẻ trong nhà vệ sinh máy bay vì gào khóc gây phẫn nộ

Trọng Hà (Theo Sixthtone) Thứ năm, ngày 29/08/2024 06:15 AM (GMT+7)
Hành động của người phụ nữ Trung Quốc ngay lập tức gây phẫn nộ, nhiều người lên án rằng đó là hành vi thiếu nhân tính và có dấu hiệu lạm dụng trẻ em.
Bình luận 0

Gần đây, một vụ việc gây tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội Trung Quốc khi 2 hành khách trên chuyến bay nội địa từ Quý Dương đến Thượng Hải đã khóa một em bé đang khóc trong nhà vệ sinh. Hành động này ngay lập tức gây phẫn nộ, nhiều người lên án rằng đó là hành vi thiếu nhân tính và có dấu hiệu lạm dụng trẻ em.

Sự việc xảy ra vào ngày 24/8, khi một em bé đi cùng bà trên chuyến bay không ngừng khóc, khiến nhiều hành khách khó chịu. Một số người phải dùng khăn giấy bịt tai hoặc di chuyển đến phía sau máy bay để tránh tiếng ồn. Trong bối cảnh đó, Gou Tingting và một hành khách khác quyết định can thiệp. Với sự đồng ý của bà đứa trẻ, hai người phụ nữ này đã dẫn em bé vào nhà vệ sinh, khóa cửa và đe dọa rằng sẽ không cho ra ngoài cho đến khi em ngừng khóc.

Trung Quốc: Nhốt trẻ trong nhà vệ sinh máy bay vì gào khóc gây phẫn nộ

Trung Quốc: Nhốt trẻ trong nhà vệ sinh máy bay vì gào khóc gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Đứa trẻ bị nhốt trong nhà vệ sinh vì gào khóc. Ảnh: Weibo.

Hành động của Gou lan truyền nhanh chóng khi cô đăng video ghi lại sự việc lên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc). Trong video, có thể nghe thấy một trong hai người phụ nữ nói: "Nếu em còn làm ồn nữa, chúng tôi sẽ để em ở đây một mình." Gou trình bày rằng cô chỉ muốn bảo vệ các hành khách khác khỏi sự phiền toái do tiếng khóc của em bé. Tuy nhiên, video này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt, nhiều người chỉ trích hành vi của Gou là thiếu nhân ái và không phù hợp trong cách xử lý trẻ em.

Cuộc tranh cãi phản ánh một vấn đề phổ biến ở Trung Quốc: cách đối phó với trẻ em cư xử không đúng mực ở nơi công cộng. Trong những năm gần đây, việc các bậc phụ huynh để con cái tự do chạy nhảy, làm ồn ở nơi công cộng đã gây nhiều bức xúc. Những video ghi lại cảnh trẻ em la hét, chạy quanh và làm phiền người khác trên các phương tiện công cộng thường xuyên lan truyền trên mạng, dẫn đến các cuộc thảo luận về việc có nên can thiệp vào việc giáo dục con cái người khác hay không.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ "hướng dẫn" cách xử lý trẻ em không nghe lời, bao gồm những gợi ý gây tranh cãi như giả vờ mất trí để dọa trẻ im lặng hoặc đe dọa báo cáo lên nhà trường. Gou có lẽ cũng muốn thu hút sự chú ý theo hướng này khi đăng video. Khi bị chỉ trích, Gou phản hồi rằng cô chỉ muốn hành động thay vì đứng nhìn, mong muốn giúp đỡ để em bé ngừng khóc, mang lại yên tĩnh cho các hành khách.

Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ quá lớn đã buộc Gou phải xóa bài đăng. Nhiều người cố gắng báo cáo Gou với cảnh sát vì hành vi có thể bị coi là lạm dụng trẻ em. Cục An ninh Công cộng Sân bay Quý Dương xác nhận không có vi phạm nào xảy ra, vì bà của em bé đã đồng ý cho hai người phụ nữ can thiệp.

Hãng hàng không Juneyao, điều hành chuyến bay, cũng xác nhận rằng bà của em bé đã đồng hành cùng hai người phụ nữ vào nhà vệ sinh và đứng chờ bên ngoài trong khi họ nói chuyện với em bé bên trong. Cha mẹ của em bé cũng cho biết họ hiểu và thông cảm cho hành động của hai người phụ nữ.

Vấn đề xử lý trẻ em ở nơi công cộng sẽ tiếp tục là đề tài tranh cãi tại Trung Quốc. Một số tàu cao tốc ở nước này đã triển khai "toa dành cho trẻ em" để giảm xung đột giữa hành khách, nhưng hiện tại số lượng toa này vẫn còn rất ít. Những sự việc như của Gou sẽ tiếp tục đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc can thiệp và quyền riêng tư trong giáo dục trẻ em ở nơi công cộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem