Trung Quốc nổi giận vì Mỹ đưa lãnh đạo Đài Loan thăm trụ sở NASA

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ ba, ngày 21/08/2018 10:55 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã quay trở lại Mỹ sau chuyến thăm hai quốc gia Nam và Trung Mỹ và được mời đến trụ sở NASA.
Bình luận 0

img

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến thăm trụ sở NASA.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), sự xuất hiện của bà Thái ở trụ sở NASA được coi là hành động mang nhiều ý nghĩa.

Bởi đây không chỉ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Đài Loan tới trung tâm vũ trụ Mỹ, mà còn là nơi các nhà khoa học Trung Quốc bị cấm bén mảng đến vì lo ngại nguy cơ gián điệp.

Bà Thái đến trung tâm vũ trụ Mỹ sau khi thăm Paraguay và Belize hồi tuần trước. Trước đó, bà Thái đã có mặt ở Mỹ để gặp giới chức nước này tại Thư viện Ronald Reagan ở Los Angeles.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói Bắc Kinh rất không hài lòng với việc Mỹ để bà Thái quá cảnh, cũng như để lãnh đạo Đài Loan đến các khu vực nhạy cảm.

Giới phân tích cho rằng việc Mỹ chào đón bà Thái trên lãnh thổ nước này là dấu hiệu cho thấy Washington có thể đang sẵn sàng sử dụng “lá bài Đài Loan” để đối phó với Bắc Kinh.

Trước đây, chính quyền Washington thường tránh chọc giận Bắc Kinh khi chỉ cho phép lãnh đạo Đài Loan quá cảnh ở Mỹ trong thời gian ngắn nhất có thể.

img

Lãnh đạo Đài Loan xuất hiện ở nơi mà các nhà khoa học Trung Quốc bị cấm lui tới vì vấn đề an ninh.

Tại Los Angeles, bà Thái nói mình được hơn 1.000 người đón chào. Điều này cho thấy mối quan hệ Đài Loan và Mỹ đang ở mức nồng ấm nhất. Lãnh đạo Đài Loan đã quay trở về Đài Bắc vào tối ngày 20.8

Việc tiếp đón bà Thái Anh Văn ở trung tâm vũ trụ NASA rõ ràng khác biệt với việc Mỹ cấm nhà khoa học Trung Quốc tham gia vào các chương trình của NASA.

Năm 2017, Yu Goubin, phó giám đốc trung tâm kỹ thuật thám hiểm vũ trụ và mặt trăng Trung Quốc cũng bị phía Mỹ từ chối cấp thị thực để tham gia một sự kiện khoa học tổ chức ở Texas, Mỹ.

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh không nên quá lo ngại vì lãnh đạo Đài Loan chưa đến New York hay Washington. “Chuyến đi của bà Thái rõ ràng mang ý nghĩa đột phá, nhưng lãnh đạo Đài Loan xuất hiện ở trụ sở NASA cũng không phải điều gì quá đáng kể”.

Ngược lại, chuyên gia Trung Quốc nhắc nhở Đài Loan nên cẩn thận trước khả năng trở thành quân bàn của Mỹ. “Đài Loan nên nhận ra rằng chính quyền Trump chỉ dùng hòn đảo này làm quân bài trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung”.

Mỹ nồng nhiệt đón tiếp lãnh đạo Đài Loan, Trung Quốc ”sôi máu”

Truyền thông Đài Loan đưa tin bà Thái Anh Văn đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt cấp cao chưa từng có tiền lệ ở...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem