Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông

Chủ nhật, ngày 27/05/2012 13:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tối qua, 26.5, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa mang vệ tinh viễn thông ChinaSat 2A vào quỹ đạo.
Bình luận 0

China Daily đưa tin, tên lửa đẩy Long March-3B được phóng đi từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Xichang, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào lúc 11h56’ đêm qua, 26.5 (giờ Bắc Kinh).

img
Hình ảnh về vụ phóng ChinaSat 2A. Ảnh: China Daily

Vệ tinh ChinaSat 2A là sản phẩm được Viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc phát triển, được sử dụng để cung cấp các đường truyền đa phương tiện băng tần rộng cho mạng lưới truyền hình, phát thanh của đất nước tỷ dân.

Vụ phóng vệ tinh hôm thứ Bảy đánh dấu sứ mệnh lần thứ 163 của dòng tên lửa đẩy Long March do Viện Thiết bị Phóng, thuộc Tập đoạn Công nghệ và Khoa học Vũ trụ Trung Quốc phát triển.

Theo Chinadaily
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem