Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa tại một số cảng dịp tết, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long mất ăn mất ngủ

Trần Đáng Thứ năm, ngày 09/12/2021 18:21 PM (GMT+7)
Thông tin Trung Quốc ngừng một số cảng nhập khẩu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán khiến các doanh nghiệp ở “thủ phủ thanh long miền Tây” mất ăn, mất ngủ...
Bình luận 0

Hiện, tại Long An, bà con nông dân đang xông đèn thanh long vụ Tết Nguyên đán. Địa phương này được xem là "thủ phủ thanh long miền Tây" với khoảng 12.000ha.

Xuất khẩu thanh long: Trung Quốc hắt mũi, “Thủ phủ thanh long miền Tây” sụt sùi - Ảnh 1.

Vừa qua, việc "công bộ" ách tắc, khiến một lượng lớn thanh long Long An phải chuyển sang "công cảng". Ảnh: Trần Đáng.

Doanh nghiệp xuất khẩu thanh long chao đảo

Ông Nguyễn Vạn Thành, Giám đốc HTX Vạn Thành (Châu Thành, Long An) cho biết, hằng năm bước sang tháng 12 là HTX vào cao điểm xuất khẩu thanh long.

Khách hàng của HTX chủ yếu là những thị trường khó tính, như Nhật Bản.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên năm nay các đơn hàng từ các thị trường khó tính không nhiều như mọi năm.

Để giải quyết lượng thanh long vụ Tết, HTX đang tính chuyển hướng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

"Công bộ đang gặp khó. HTX đang định xuất khẩu thanh long theo đường "công cảng". Nếu thực sự Trung Quốc ngừng một số cảng như thông báo chắc HTX sẽ gặp khó", ông Thành chia sẻ.

Cũng như ông Thành, ông Trương Quang An, Giám đốc HTX Tầm Vu (Châu Thành, Long An) cũng đang khó ăn, khó ngủ khi nghe Trung Quốc ngừng nhập khẩu hàng hóa một số cảng.

Lâu nay, ngoài xuất khẩu thanh long sang Thái Lan, HTX Tầm Vu còn xuất sang Hồng Kông (Trung Quốc).

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, HTX Tầm Vu xuất khoảng 30 container thanh long sang Hồng Kông.

Xuất khẩu thanh long: Trung Quốc hắt mũi, “Thủ phủ thanh long miền Tây” sụt sùi - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Vạn Thành, Giám đốc HTX Vạn Thành (Châu Thành, Long An) thu hoạch thanh long. Ảnh: Trần Đáng

Theo ông An, mặc dù Hồng Kông không nằm trong kế hoạch đóng cảng của Trung Quốc nhưng, nếu các cảng khác bị đóng, doanh nghiệp xuất khẩu thanh long từ Việt Nam nhiều khả năng sẽ dồn hàng sang Hồng Kông.

"Lúc bấy giờ dội chợ là cái chắc", ông An lo lắng.

Tìm cách tiêu thụ thanh long

Cũng theo ông An, vừa qua do "công bộ" bị ùn ứ ở các cửa khẩu phía Bắc, nên một số doanh nghiệp xuất khẩu thanh ở Long An chuyển sang đi "công cảng".

Hiện, có khoảng 30% thanh long Long An xuất khẩu theo đường "công cảng".

"Nếu đi bằng "công cảng" sẽ mất khoảng 10 ngày thanh long mới tới Trung Quốc. Nhưng trong tình hình "công bộ" đang gặp khó thì "công cảng" là lối thoát tốt nhất", ông Thành thổ lộ.

Theo bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Long An, thanh long Long An lệ thuộc thị trường Trung Quốc quá lớn.

Nếu Trung Quốc cho ngưng một số cảng, lập tức sẽ tác động đến việc Long An xuất khẩu thanh long.

 Vấn đề quan trọng hơn, đây là thời điểm nông dân trồng thanh long đổ xô làm vụ Tết, nên sản lượng thu hoạch sẽ rất lớn.

Theo bà Lệ, thị trường Trung Quốc đang hẹp dần với những rào cản ngày càng khắt khe. Trong nước, Tây Nguyên cũng đã trồng thanh long. Nên việc tiêu thụ thanh long sắp tới là bài toán khó.

Xuất khẩu thanh long: Trung Quốc hắt mũi, “Thủ phủ thanh long miền Tây” sụt sùi - Ảnh 4.

Nông dân huyện Châu Thành phân loại để xuất khẩu thanh long. Ảnh: Trần Đáng.

Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An, cho biết, tỉnh Long An đang vận động bà con nông dân đẩy nhanh việc mở rộng diện tích trồng thanh long hữu cơ để tìm kiếm thị trường mới, giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

"Hiệp hội đang cùng với các sở ngành liên quan tìm cách tiêu thụ thanh long cho bà con nông dân", ông Trịnh cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem