Trung Quốc thừa nhận tấn công tàu chấp pháp Việt Nam

Thứ tư, ngày 04/06/2014 10:11 AM (GMT+7)
Hôm qua, lần đầu tiên truyền thông nhà nước Trung Quốc thừa nhận và phát đi hình ảnh về các hành vi hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế của tàu Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam.
Bình luận 0
Đài phát thanh nhân dân trung ương Trung Quốc (CNR) và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin tàu Hải cảnh 46015 đã đâm vào tàu Cảnh sát biển 2016 của Việt Nam vào ngày 1.6, gây 'hư hại nặng'.

img
Tàu Trung Quốc điên cuồng đâm vào tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu

Theo CNR, tàu Trung Quốc trước đó cũng đã dùng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư 635 tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981. CNR và CCTV thậm chí còn ngạo mạn phát đi hình ảnh về vụ đâm tàu và bắn vòi rồng xối xả nói trên.

Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Trung Quốc thừa nhận và phát đi hình ảnh về các hành vi hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế của tàu Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam.
Thanh niên (Theo Thanh niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem