Trung Quốc triệt phá đường dây cá độ lớn nhất mùa World Cup

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 21/06/2014 16:51 PM (GMT+7)
Tờ South China Morning Post đưa tin, cảnh sát Macau (Trung Quốc) vừa triệt phá đường dây cá độ xuyên quốc gia chuyên đặt cược các trận đấu tại World Cup 2014.
Bình luận 0

Sau một thời gian tiến hành điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, hôm thứ Năm (giờ địa phương) cảnh sát Macau đã đột nhập vào một khách sạn hạng sang ở khu chính tự trị thuộc Trung Quốc này và bắt giữ 22 nghi phạm liên quan tới đường dây cá độ xuyên quốc gia này.

Suen Kam-fai, phát ngôn viên của cảnh sát Macau cho biết, kể từ đầu mùa World Cup 2014 đến nay, tổ chức cá cược bất hợp pháp này đã nhận đặt cược tổng số tiền lên tới 380 triệu bảng. Trong đó, trận đấu kỷ lục (không tiết lộ) lên tới 3 triệu bảng.

img Tỷ lệ cược của một số trận đấu mà tổ chức cá cược vừa bị bắt giữ đưa ra.

Để tiến hành các hoạt động cá cược bất hợp pháp của mình, tổ chức này đã móc nối với một sòng bạc lớn nhất thế giới ở Macau cùng các tụ điểm cá độ nhỏ lẻ ở Hong Kong, Quảng Đông và 8 nước lân cận ở khu vực châu Á.

Được biết, tổ chức này đã thuê 3 phòng trong một khách sạn để tiến hành các hoạt động cá độ bất hợp pháp thông qua mạng internet và các cuộc điện thoại từ khắp nơi trên thế giới.

Theo tiết lộ của tờ South China Morning Post, sau khi đột nhập vào hiện trường, cảnh sát Macau đã thu giữ số tiền mặt trị giá 150.000 bảng cùng 17 máy tính và hơn 10 điện thoại di động chuyên phục vụ cho công việc cá cược.

Hiện cảnh sát Macau đang phối hợp với các cơ quan chức năng ở Hong Kong, Quảng Đông cũng như cảnh sát quốc tế Interpol nhằm mở rộng điều tra và truy quét đường dây cá cược này trong thời gian diễn ra World Cup 2014.

Hồi tuần trước, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 39 nghi can liên quan tới đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp với tổng giá trị lên tới 6,4 triệu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem