Địa chấn: Hạ Italia, Costa Rica đoạt vé vào vòng knock-out

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 21/06/2014 00:55 AM (GMT+7)
Với chiến thắng 1-0 trước Italia, Costa Rica đã chính thức giành tấm vé vào chơi ở vòng knock-out khi có được 6 điểm sau 2 trận. 
Bình luận 0

Với đấu pháp chiến thuật hợp lý, Costa Rica tiếp tục tạo nên cú sốc tại World Cup 2014 khi nhẹ nhàng vượt qua Italia với tỷ số 1-0 trong trận đấu vừa kết thúc tại sân Arena Pernambuco để chính thức ghi tên mình vào chơi ở vòng knock-out. Kết quả này cũng khiến ĐT Anh bị loại sớm.

Đội hình xuất phát:

Italia: Gianluigi Buffon; Ignazio Abate, Matteo Darmian, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini; Thiago Motta (Cassano 46'), Daniele De Rossi, Andrea Pirlo; Antonio Candreva (Insigne 57'), Claudio Marchisio (Cerci 70'); Mario Balotelli.

Costa Rica: Keylor Navas; Cristian Gamboa, Giancarlo Gonzalez, Michael Umana, Christian Bolanos, Oscar Duarte, Yeltsin Tejeda (Cubero 68'), Junior Diaz; Celso Borges, Bryan Ruiz (Brenes 81'); Joel Campbell (Urena 74').

Bàn thắng: Ruiz (44').

img Barzagli đeo bám Bolanos.

Đang có được sự hưng phấn sau chiến thắng trước Uruguay ở trận ra quân, các cầu thủ Costa Rica đã chủ động nhập cuộc với lối chơi bắt người tư xa khiến Italia gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai các đợt tấn công.

Sau khoảng hơn 20 phút thi đấu có phần lép về, Italia đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công và tạo ra được một số cơ hội ăn bàn nhưng tiếc là Balotelli (9) lại tỏ ra vô duyên trước cầu môn đối phương. Do quá phung phí cơ hội nên Italia đã phải trả giá.

Phút 44, từ bên cánh trái, Diaz (15-Costa Rica) có pha tạt bóng như đặt vào trong vòng cấm để Ruiz (10) bật cao đánh đầu dội mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Bufon (1-Italia), mở tỷ số cho Costa Rica.

img

Italia buộc buộc phải cầm hòa hoặc đánh bại Uruguay ở lượt trận thứ 3 để giành vé đi tiếp.

Sang hiệp 2, Italia buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Tuy nhiên, ngay cả khi HLV Cesare Prandelli đã lần lượt tung cả Antonio Cassano (10), Lorenzo Insigne (22) và Alessio Cerci (11) vào sân, đội quân áo Thiên thanh cũng không thể xuyên thủng được hàng thủ Costa Rica dù chỉ 1 lần.

Với chiến thắng 1-0 trước Italia, Costa Rica đã chính thức giành tấm vé vào chơi ở vòng knock-out khi có được 6 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, ĐT Anh đã bị loại sau 2 trận toàn thua. Hiện Italia và Uruguay đều đang có được 3 điểm và đôi bên sẽ phải quyết chiến với nhau ở lượt đấu cuối để giành tấm vé còn lại của bảng D.

Diễn biến trận đấu:

img

3 hậu vệ Costa Rica đeo bám Cerci.

Trận đấu kết thúc. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Costa Rica.

Phút 90+2, Brenes (14-Costa Rica) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Italia.

Phút 90, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Costa Rica, Cassano (10-Italia) nhanh chân tung ra pha dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 82, từ bên cánh phải, Cerci (11-Italia) có pha treo bóng vào trước vòng cấm cho Insigne (22) tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

img Sự vui mừng của các CĐV Costa Rica khi đội nhà đang dẫn trước Italia.

Phút 81, Ruiz (10-Costa Rica) rời sân nhường chỗ cho Randall Brenes (14).

Phút 74, Marcos Urena (21-Costa Rica) được tung vào sân thay Campbell (9).

Phút 71, Cuebo (22-Costa Rica) nhận thẻ vàng vì hành vi cố tình ngăn cản các cầu thủ Italia đưa bóng nhập cuộc.

img Mỗi khi có bóng, Balotelli thường bị các hậu vệ Italia "chăm sóc" rất kỹ.

Phút 70, Marchisio (8-Italia) rời sân nhường chỗ cho Alessio Cerci (11).

Phút 69, Balotelli (9-Italia) nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài.

Phút 68, Jose Cubero (22-Costa Rica) được tung vào sân thay Tejeda (17).

img Marchisio truy cản Gamboa.

Phút 57, Candreva (6-Italia) rời sân nhường chỗ cho Lorenzo Insigne (22).

Phút 53, Pirlo (21-Italia) tung ra cú dứt điểm khá hiểm hóc từ quả đá phạt chính diện ở cự ly chừng 30m khiến thủ môn Navas (1-Costa Rica) phải bay người đẩy bóng giải nguy.

Phút 51, Damian (4-Italia) có pha đi bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa khiến thủ thành Navas (1-Costa Rica) phải trổ tài cản phá.

img Các cầu thủ Costa Rica ăn mừng bàn mở tỷ số.

Phút 49, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Bolanos (7-Costa Rica) treo bóng vào trong vòng cấm cho Ruiz (10) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Italia.

Ngay đầu hiệp 2, Italia đã có sự thay đổi người đầu tiên. Antonio Cassano (10) được tung vào sân thay Motta (5).

Hiệp 2 bắt đầu.

img Ruiz đánh đầu mở tỷ số cho Costa Rica.

Trong hiệp 1, Costa Rica là đội thi đấu lấn lướt dù chỉ nắm giữ 45% thời lượng kiểm soát bóng nhưng họ đã Costa Rica thực hiện 6 lần sút cầu môn và có 4 lần trúng mục tiêu. Bên phía Italia tung ra 3 pha dứt điểm, trong đó có 1 pha trúng đích.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Costa Rica.

Bàn mở tỷ số của Ruiz. Nguồn: Youtube.

Vào! Italia-Costa Rica: 0-1. Phút 44, từ bên cánh trái, Diaz (15-Costa Rica) có pha tạt bóng như đặt vào trong vòng cấm để Ruiz (10) bật cao đánh đầu dội mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Bufon (1-Italia), mở tỷ số cho Costa Rica.

img Pha lốp bóng không thành công của Balotelli.

Phút 43, Campbell (9-Costa Rica) bị té ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Chiellini (3-Italia) nhưng trọng tài đã không cho các cầu thủ Costa Rica được hưởng quả phạt đền.

Phút 42, từ bên cánh trái, Ruiz (10-Costa Rica) có pha bấm bóng vừa tầm vào trong vòng cấm cho Duarte (6) xoay người đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Italia.

img Damian tranh cướp bóng với Gonzalez.

Phút 36, Bolanos (7-Costa Rica) có pha dẫn bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa khiến thủ thành Buffon (1-Italia) phải trổ tài cản phá.

Phút 33, Marchisio (8-Italia) có đường chuyền bóng cho Balotelli (9) thực hiện cú bắt volley từ bên ngoài vòng cấm khiến thủ môn Navas (1-Costa Rica) phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn.

img Damian và Marchisio theo kèm Ruiz.

Phút 31, Pirlo (21-Italia) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Balotelli (9) có cơ hội đối mặt với thủ thành Navas (1-Costa Rica). Tiếc là cú lốp bóng của Super Mario lại đi chệch mục tiêu.

Phút 27, Balotelli (9-Italia) đánh đầu nhả bóng lại tuyến hai cho Motta (5) băng lên tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Costa Rica.

img Balotelli tranh chấp bóng bổng với Gonzalez.

Phút 22, Balotelli (9-Italia) có pha đột phá từ bên cánh trái xâm nhập vòng cấm nhưng không vượt qua được vòng vây của 4 hậu vệ Costa Rica.

Phút 17, Duarte (6-Costa Rica) có pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt góc bên cánh trái vào trong vòng cấm khiến thủ môn Buffon (1-Italia) phải đấm bóng giải nguy.

Phút thứ 8, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Duarte (6-Costa Rica) treo bóng vào trong vòng cấm cho Borges (5) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Italia.

img Trọng tài Enrique Osses bóp vỡ quả bóng được CĐV ném vào sân.

Phút thứ 7, Ruiz (10-Costa Rica) có pha chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Tejeda (17) tung ra cú dứt điểm khiến Barzagli (15-Italia) phải nhoài người cản phá.

Phút thứ 4, từ bên cánh phải, Candreva (6-Italia) có đường chuyền ngang thuận lợi vào trung lộ cho Balotelli (9) nhưng Francis (12-Costa Rica) đã kịp băng ra cản phá.

Trận đấu bắt đầu. Italia giao bóng.

img Sự cuồng nhiệt của các CĐV Italia.

Trong trận ra quân, Costa Rica đã tạo ra “cơn địa chấn” khi lội ngược dòng hạ đối thủ được đánh giá cao hơn là Uruguay với tỷ số 3-1. Điều đó giúp đại diện của khu vực CONCACAF từ địa vị của một “kẻ lót đường” ở bảng D bỗng dưng có cơ hội cạnh tranh suất dự vòng 1/8 World Cup 2014.

Chiến thắng trước Uruguay giúp Costa Rica đang tràn đầy tự tin và hưng phấn. Hiện thầy trò HLV Jorge Luis Pinto đang “mơ” vào khả năng mình sẽ tiếp tục “quật ngã” một tên tuổi lớn khác là Italia để tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

img Pirlo tiếp tục là niềm kỳ vọng nơi hàng tiền vệ Italia.

Vẫn biết rằng trong bóng đá luôn tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ nhưng xem ra, khả năng Costa Rica có thể tạo ra cú sốc trước Italia là không cao, bởi Italia đang sở hữu đội hình khá đồng đều và dày dạn kinh nghiệm.

Với khả năng giữ nhịp trận đấu và phân phối bóng cực tốt của “nhạc trưởng” Andrea Pirlo, Italia luôn tỏ ra vượt trội so với các đối thủ ở khả năng kiểm soát bóng. Ngoài ra, Pirlo luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các “vệ tinh” xung quanh như Daniele De Rossi, Claudio Marchisio hay Marco Verratti.

img Góc phòng thay đồ của Costa Rica.

Điều đáng nói là dù gặp bất cứ đối thủ nào, Italia luôn thi đấu như “ru ngủ” đối phương rồi bất ngờ tăng tốc hoặc tung ra những đường chuyền dài có độ chuẩn xác cao để tận dụng khả năng chớp thời cơ cực tốt của chân sút Mario Balotelli.

Vì vậy, nếu cứ mãi mê dâng cao tấn công mà không ghi được bàn thắng, Costa Rica hoàn toàn có thể dính “đòn hồi mã thương” của Italia bất cứ lúc nào.

img Các cầu thủ Italia có mặt tại sân Arena Pernambuco từ rất sớm.

Tuy nhiên, nếu biết tận dụng tốt tốc độ cùng khả năng đột phá tốt của bộ đôi Bryan Ruiz và Joel Campbell, Costa Rica hoàn toàn có thể khiến khung thành của Italia bị đặt trong tình trạng báo động. Hiện nay, hàng thủ của đội quân áo Thiên thanh có 2 cầu thủ đã lớn tuổi là Andrea Barzagli và Giorgio Chiellini.

Mặc dù rất dày dạn kinh nghiệm và thi đấu khá tinh quái, song Barzagli cũng như Chiellini rất ngại đối đầu với những cầu thủ tấn công có lối chơi tốc độ. Còn nhớ, ở trận mở màn, bộ đôi này đã không ít lần bị Raheem Sterling hay Danny Welbeck của ĐT “tra tấn” bởi những pha đua nước rút.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem