Trung sĩ cảnh sát xả súng loạn xạ sẽ bị khởi tố 2 tội danh

Thứ năm, ngày 17/04/2014 14:24 PM (GMT+7)
Công an TP.Cần Thơ cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với trung sĩ cảnh sát cơ động Tống Hoàng Phúc (SN 1993).
Bình luận 0
Liên quan đến vụ trung sĩ cảnh sát cơ động khống chế con tin, xả súng loạn xạ tại nhà nghỉ 555 (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), trưa nay (17.4), tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tống Hoàng Phúc (sinh năm 1993, chiến sĩ nghĩa vụ quân sự, cấp bậc trung sĩ, hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an TP.Cần Thơ, có nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Đài phát sóng VN2 tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ).

Tống Hoàng Phúc.
Tống Hoàng Phúc.

Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết: Đối tượng Tống Hoàng Phúc sẽ bị khởi tố về 2 tội danh: Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và bắt giữ người trái pháp luật. Đại tá Kha nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi là ai vi phạm luật thì đều bị xử lý nghiêm, dù đối tượng Phúc có công tác trong ngành hay ngoài ngành công an”.

 Nhà nghỉ 555, nơi Phúc khống chế con tin, xả súng loạn xạ
Nhà nghỉ 555, nơi Phúc khống chế con tin, xả súng loạn xạ.

Như đã đưa tin, tối 15.4, Phúc thuê phòng nghỉ 555 để đợi người yêu với ý định cùng người yêu tự sát và có mang theo một khẩu súng AK, 3 băng đạn. Đến 2h ngày 16.4, nhân viên của nhà nghỉ phát hiện Phúc có súng nên bị Phúc khống chế, nổ súng liên tục trên không, yêu cầu được gặp người yêu, cha mẹ ruột và một xe ô tô đầy xăng để đối tượng đi. Khi gặp được cha mẹ ruột, Phúc tự động buông súng đầu hàng và bị bắt lúc 6h40 ngày 16.4.
Đức Khánh - Huỳnh Xây (Đức Khánh - Huỳnh Xây)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem