Trung tâm thể thao xây dựng sai phép trên bãi sông tại Nam Định, 18 lần lập biên bản vẫn khó xử lý

Hồng Nhân Thứ ba, ngày 18/04/2023 10:49 AM (GMT+7)
Công ty cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong xây dựng trên bãi sông, hành lang luồng vi phạm luật đê điều từ tháng 11/2021, Hạt Quản lý đê Xuân Trường (Nam Định) đã 18 lần lập biên bản vi phạm nhưng đến nay UBND huyện Xuân Trường vẫn khó xử lý.
Bình luận 0

  Toàn cảnh khu vực bãi sông thuộc Công ty cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong.

Trung tâm thể dục thể thao xây dựng trên hành lang đê, bãi sông

Phản ánh tới Báo điện tử Dân Việt, nhiều người dân tại huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) bức xúc vì công trình xây dựng sai phép trên hành lang đê, bãi sông suốt một thời gian dài nhưng không bị xử lý.

Người dân cho biết, tại xã Xuân Ninh (huyện Xuân Trường) xuất hiện một công trình hai tầng, bề thế, khang trang, trước đây để tên là sân tập golf Hoàng Nam. Bên cạnh đó còn nhiều khu nhà ở xây dựng xung quanh, nằm ngay trên hành lang đê, bãi sông.

Theo tìm hiểu, khu vực này có tên “Khu trung tâm thể dục thể thao của cán bộ công nhân viên Công ty đóng tàu thủy Hoàng Phong”.

Trung tâm thể dục thể thao “mọc” trên bãi sông tại Nam Định, 18 lần lập biên bản “cho có” - Ảnh 1.

Công ty cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong nhiều lần bị lập biên bản vi phạm luật đê điều.

Tài liệu phóng viên có được thể hiện, Công ty cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong (gọi tắt là Công ty Hoàng Phong) được UBND tỉnh Nam Định cấp phép thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Hoàng Phong, tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định với diện tích khoảng 27.400m2 vào giai đoạn năm 2008 - 2009.

Thời điểm đó, mục tiêu của dự án là đầu tư dây chuyền công nghiệp tiên tiến hiện đại đóng mới và sửa chữa tàu có trọng tải từ 3000 tấn đến 4500 tấn nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trung tâm thể dục thể thao “mọc” trên bãi sông tại Nam Định, 18 lần lập biên bản “cho có” - Ảnh 2.

Khu vực được cho là sân tập golf.

Được cấp phép làm khu vực đóng tàu, nhưng hiện nay khu vực này lại biến thành trung tâm thể dục thể thao với sân tập golf, quán trà sữa...

Có mặt tại đây, theo ghi nhận, cả một khu vực rộng được quây lưới, dãy nhà hai tầng cùng hàng loạt công trình nhà khác được xây dựng bề thế trên bãi sông, hành lang luồng. Khu vực này cũng đề tên bán trà sữa và phía trong có một cửa hàng có tên HMC Golf.

Hạt Quản lý đê Xuân Trường đã 18 lần lập biên bản

Dù được cấp phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu nhưng từ cuối năm 2021, Công ty Hoàng Phong xây dựng nhiều hạng mục công trình trên khu vực đê, hành lang luồng và bãi sông, Hạt Quản lý đê Xuân Trường liên tục lập biên bản vi phạm luật đê điều, thế nhưng việc xây dựng vẫn diễn ra.

Cụ thể, ngày 9/11/2021, Hạt Quản lý đê Xuân Trường lập biên bản vi phạm luật đê điều lần đầu tiên với Công ty Hoàng Phong do có hành vi xây bồn hoa, trồng cây lâu năm trên bãi sông. Lực lượng chức năng đã yêu cầu công ty dừng thi công và làm thủ tục cấp phép.

Trung tâm thể dục thể thao “mọc” trên bãi sông tại Nam Định, 18 lần lập biên bản “cho có” - Ảnh 3.

Khu vực thuộc Công ty cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong nhìn từ phía sông Ninh Cơ.

Tròn 1 tháng sau (ngày 9/12/2021), Công ty Hoàng Phong tiếp tục dựng 20 cột, đổ bê tông, xây dựng trên bãi sông và cải tạo nhà cũ.

Ngày 13/12/202, Công ty này tiếp tục làm giằng thép đổ bê tông trên 20 cột.

Ngày 29/12/2021, đơn vị này tiếp tục dựng 18 cột bê tông làm khung nhà trên bãi sông, đổ cát, đầm nền vào khung nhà nói trên.

Trung tâm thể dục thể thao “mọc” trên bãi sông tại Nam Định, 18 lần lập biên bản “cho có” - Ảnh 4.

Bên trong khu vực xây dựng thuộc Công ty cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong.

Đến lúc này Hạt quản lý đê Xuân Trường đã lập biên bản vi phạm lần thứ 5 và yêu cầu công ty dừng thi công công trình, tháo dỡ các cột khung nhà, hoàn trả lại mặt bằng.

Trong các ngày 4/1/, 11/1/ 24/1, 14/2, 23/2, 8/3, 9/3, 18/3, 1/4 , 8/4, 20/5 và 17/6/2023 lực lượng chức năng ghi nhận việc xây dựng tại khu vực đất nói trên và lập biên bản vi phạm, yêu cầu Công ty Hoàng Phong phải dừng thi công, hoàn trả mặt bằng. 

Thế nhưng lập biên bản vẫn lập, xây vẫn xây, đến nay nhiều hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành.

Trong các biên bản của mình, Hạt quản lý đê Xuân Trường cũng đề nghị UBND huyện Xuân Trường, UBND xã Xuân Ninh sớm giải quyết vi phạm.

Trung tâm thể dục thể thao “mọc” trên bãi sông tại Nam Định, 18 lần lập biên bản “cho có” - Ảnh 5.

Mặt ngoài của khu vực còn được xây dựng bề thế, khang trang.

Ngày 4/11/2022, UBND tỉnh Nam Định cũng có công văn số 1001/UBND - VP8 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong.

Văn bản nêu rõ: "Giao UBND huyện Xuân Trường có biện pháp ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm của Công ty cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong…; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở Tư Pháp và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/12/2022.

Theo thông tin phóng viên nắm được, dù UBND tỉnh Nam Định đôn đốc, chỉ đạo nhưng đến nay UBND huyện Xuân Trường vẫn đang trong quá trình xác định hành vi vi phạm của Công ty Hoàng Phong và chưa biết đến bao giờ địa phương này mới xác định được vi phạm để ra quyết định xử lý.

Trung tâm thể thao “mọc” sai phép trên bãi sông tại Nam Định, cơ quan chức năng 18 lần lập biên bản “cho có” - Ảnh 7.

Công nhân làm việc phía trong Công ty Hoàng Phong.

Trả lời phóng viên Dân Việt, đại diện UBND huyện Xuân Trường cho biết, đơn vị đã cùng nhiều cơ quan chức năng liên quan làm việc nhưng chưa xác định rõ hành vi vi phạm tại Công ty Hoàng Phong.

Còn về phía Hạt quản lý đê Xuân Trường, đơn vị này khẳng định, Công ty Cổ phần đóng tàu thủy Hoàng Phong ngoài vi phạm luật đê điều, còn chuyển đổi mục đích sử dụng trái quy định.

"Chúng tôi những người làm công tác về đê điều chỉ tham mưu, lập biên bản vi phạm, chứ không có chức năng xử phạt", đại diện Hạt quản lý đê Xuân Trường nói.

Chiều 18/4, trả lời Dân Việt qua điện thoại, ông Phạm Văn Bàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP đóng tàu thủy Hoàng Phong cho biết sau khi có ý kiến của địa phương, Công ty đã tháo dỡ một số hạng mục, còn về sân golf hiện đơn vị đang xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên đang dừng lại.

"Những gì thuộc về phạm vi bãi sông và vi phạm như chòi, cột... thì chúng tôi tháo dỡ còn về phía sân golf Công ty đã có văn bản gửi cơ quan chức năng về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng sang trung tâm thể dục thể thao. Trường hợp không cho chuyển đổi thì chúng tôi lại tiếp tục đóng tàu", ông Bàng nói.

Vì sao công trình xây dựng vi phạm đã được Hạt quản lý đê Xuân Trường nhiều lần lập biên bản, nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm? Báo Điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin trong những kỳ sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem