Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đạt 2 giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sông Bùi - Hải Phong Thứ tư, ngày 18/10/2023 19:30 PM (GMT+7)
Tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được trao 2 Giải về thể loại Báo và Tạp chí.
Bình luận 0

Chiều 18/10, tại Đài Tiếng nói Việt Nam (số 58 Quán Sứ, Hà Nội), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Trong số 3.736 tác phẩm dự giải, Ban tổ chức lựa chọn 51 tác phẩm xuất sắc thuộc ba loại hình là tạp chí, báo và phát thanh/truyền hình/video clip để trao giải 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 30 giải Khuyến khích và 3 giải ngoài cơ cấu.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đoạt 2 giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao giải cho các tác giả thuộc thể loại Báo. Ảnh: Xuân Đoàn

Cụ thể, đối với thể loại Tạp chí, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Thể loại Báo có: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Thể loại Phát thanh/truyền hình/video clip: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng quyết định trao thưởng cho 3 tác phẩm là "Người nước ngoài có tác phẩm dự thi chất lượng", "Tác phẩm có tính lý luận, nghiên cứu chuyên sâu" và "Tác phẩm có hình thức trình bày sáng tạo".

Đồng thời, Ban Tổ chức tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đoạt 2 giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 2.

Nhà báo Hoàng Thành An đang công tác tại Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận Giải. Ảnh: Xuân Đoàn

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được trao 2 Giải Khuyến khích ở 2 thể loại báo và tạp chí với tác phẩm "Nhận diện, phê phán một số biểu hiện lệch lạc của người làm báo trên mạng xã hội" đăng trên Tạp chí Nông thôn Mới của tác giả Nguyễn Thanh Sơn đang công tác tại Tạp chí Nông thôn Mới và tác phẩm Đập tan dư luận xấu về cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm" đăng trên Báo điện tử Dân Việt của tác giả Hoàng Thành An đang công tác tại Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đoạt 2 giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi năm 2023 và bà Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả thuộc thể loại Tạp chí. Ảnh: VOV

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, thành công của Cuộc thi thực sự là một điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Thông qua đó, khẳng định ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đoạt 2 giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 4.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Xuân Đoàn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm các đảng bộ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước. "Điều này đòi hỏi chúng ta phải có hành động quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đa dạng hóa nội dung và phương thức tiến hành để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Đảng ủy trực thuộc cần đẩy mạnh việc đăng tải, tuyên truyền rộng rãi thông qua hệ thống báo, tạp chí, trang, nhóm để lan tỏa những tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Đặc biệt, cần tổ chức các cuộc trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm tổ chức Cuộc thi giữa Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Nghiên cứu cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia. Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo những nhân tố tích cực, có triển vọng được phát hiện thông qua Cuộc thi để hình thành đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận báo chí, truyền thông, Internet, mạng xã hội...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem