Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp nhận 2.800 bộ đồ dùng thiết yếu cho nữ nông dân

Thu Hà Thứ ba, ngày 03/11/2020 07:00 AM (GMT+7)
Chiều 2/11, tại Hà Nội, TƯ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tiếp nhận 2.800 bộ đồ dùng thiết yếu dành cho nữ hội viên nông dân có nguy cơ cao bị bạo lực giới do ảnh hưởng của dịch Covid - 19.
Bình luận 0

Chủ trì lễ tiếp nhận có đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Tiếp nhận 2.800 bộ đồ dùng cứu trợ cho nữ nông dân  - Ảnh 1.

Lãnh đạo T.Ư Hội NDVN tiếp nhận bộ đồ dùng thiết yếu dành cho nữ hội viên nông dân có nguy cơ cao bị bạo lực giới do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hà

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giữa Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam trong những năm qua.

Đồng chí Thào Xuân Sùng cho biết: "Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội; có hệ thống tổ chức từ T.Ư đến thôn, ấp, bản, làng, khu phố; đại diện, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp nông dân Việt Nam, trong đó có nữ hội viên nông dân. Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp nhận và chuyển trực tiếp tới nữ hội viên nông dân ở nơi cư trú, nơi cư ngụ tạm thời hoặc ở trong các khu cách ly tập trung, đúng đối tượng và số lượng phân bổ theo kế hoạch đã thống nhất giữa 2 bên".

Nhân dịp này, thay mặt T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Thào Xuân Sùng trân trọng cảm ơn Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc về sự thấu hiểu, hợp tác, giúp đỡ quý báu và có hiệu quả đối với nữ nông dân vùng dịch Covid-19 trong thời điểm khó khăn này.

Bà Naomi Kitahara cho biết: Bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp là nét đặc trưng trong gói hỗ trợ nhân đạo toàn diện của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cũng như quyền của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu rủi ro bạo lực giới, đồng thời ứng phó và bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng tiêu cực do khủng hoảng. Bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp bao gồm những vật dụng cơ bản mà phụ nữ và trẻ em gái cần dùng để bảo vệ bản thân và giữ gìn vệ sinh cá nhân, lòng tự trọng và nhân phẩm trong khủng hoảng.

Được biết, hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ các can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam trong bối cảnh khẩn cấp của đại dịch Covid-19"do Chính phủ Úc (Bộ Ngoại giao và Thương mại - DFAT) tài trợ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem