Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Góp yêu thương gửi rốn lũ miền Trung

Thu Hà Thứ năm, ngày 22/10/2020 05:30 AM (GMT+7)
Ngày 21/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt.
Bình luận 0

Tham dự có đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn; các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đinh, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định; đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Góp yêu thương gửi rốn lũ miền Trung - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng và các Phó Chủ tịch Hội NDVN tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: T.H

Phát biểu tại lễ quyên góp, đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN chia sẻ trước những đau thương, mất mát to lớn của đồng bào miền Trung và chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh và người dân bị tử nạn.

"Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đều đang hướng về miền Trung ruột thịt với niềm tiếc thương vô hạn và đau xót tột độ với đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đã bị tử nạn, hy sinh bởi mưa tiếp mưa, lũ chồng lũ suốt từ ngày 12/10 đến hôm nay. Trong hơn 100 người thiệt mạng có 33 sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân và 1 sĩ quan công nhân dân đã quả cảm hy sinh vì dân vì nước để lại sự đau xót khôn nguôi và hơn ai hết những người mẹ, người vợ thân thương và người con với nỗi đau khôn cùng không gì bù đắp được" - Chủ tịch Thào Xuân Sùng xúc động chia sẻ.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết: Thực hiện Lời kêu gọi giúp đỡ người nghèo, đồng bào vùng lũ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần "tương thân, tương ái", nhằm chia sẻ những khó khăn mất mát to lớn của các gia đình hội viên, nông dân miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra, Đảng đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Hội quyết định sẽ thực hiện 3 việc trọng tâm. 

Việc thứ nhất cơ quan T.Ư Hội sẽ tổ chức ngay việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt với tinh thần đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN ủng hộ 10 triệu đồng; các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN mỗi đồng chí ủng hộ ít nhất là 5 triệu đồng; các đồng chí trưởng các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội mỗi đồng chí ủng hộ ít nhất là 3 triệu đồng; các đồng chí phó trưởng ban các ban, đơn vị cơ quan T.Ư Hội mỗi đồng chí ủng hộ ít nhất là 1 triệu đồng, cán bộ và nhân viên cơ quan T.Ư Hội NDVN ủng hộ ít nhất 1 ngày lương

Thứ 2 là: Đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Hội NDVN đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và đồng bào nông dân cả nước, các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài chung ta hỗ trợ, quyên góp, giúp đỡ, chia sẻ với những đau thương, mất mát của nhân dân các tỉnh vùng lũ nói chung và đồng bào nông dân nói riêng.

Thứ 3: Ban Thường vụ T.Ư sẽ tổ chức tháng hành động vì miền Trung ruột thịt với những hành động, việc làm thiết thực và cụ thể.

"Đây là nhiệm vụ trọng tâm mới, cấp bách, đột xuất của cơ quan T.Ư Hội NDVN để thực hiện tốt lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng" - Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem