Trước giờ G, chen chúc trong những ngôi nhà trú bão

Thứ bảy, ngày 09/11/2013 18:42 PM (GMT+7)
Hàng nghìn hộ dân kéo về các địa điểm trú bão, gây nên tình trạng quá tải, tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi toàn bộ các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tình nguyện tiếp nhận số dân sơ tán.
Bình luận 0
Tại các điểm trú bão, hàng nghìn chen chúc tại các nơi trú bão gây nên tình trạng quá tải. Một số người dân đành chấp nhận ở lại nhà và trú bão trong những ngôi nhà trú ẩn đã được xây dựng trước đó.
img Người dân tháo chạy đến các điểm trú bão.
img Bé Nguyễn Thị Ly- học sinh Trường tiểu học Bình Hải, dìu ông ngoại lên bậc cầu thang, tại địa điểm trú bão ở Nhà chiến tích chiến thắng Vạn Tường.
img Các điểm trú bão quá tải, nồng nặc hơi người.
img Các điểm trú bão quá tải, nồng nặc hơi người.
img Rất hiều hộ dân ở huyện Bình Sơn trú bão trong những ngôi nhà tự xây để trú ẩn mỗi khi có bão lớn. Bữa cơm chiều là nước suối và mì gói.
img Rất hiều hộ dân ở huyện Bình Sơn trú bão trong những ngôi nhà tự xây để trú ẩn mỗi khi có bão lớn. Bữa cơm chiều là nước suối và mì gói.
img Người lớn lo sợ trước những thông tin về cơn bão Hải Yến, trẻ con vẫn hồn nhiên nô đùa.
img Điểm trú bão trong nhà quá tải quá tải, người dân ra ngoài sân để ngồi (Ảnh chụp vào chiều ngày 9.11, tại Trung tâm văn hóa thể thao Dung Quất).
img Một cháu bé ngủ ngay trên tay bà, khi đang đi trú bão- (Ảnh chụp vào chiều ngày 9/1, tại Trung tâm văn hóa thể thao Dung Quất).
img Từ lúc sáng ngày 9.11, người dân Quảng Ngãi tất bật đi lấy cát để gia cố, chằng chống nhà cửa trước khi đi trú bão.
Ngọc Viên (Ngọc Viên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem