Trường Á Châu gửi thông báo "đuổi học" lần 2: Đây là cách tốt nhất cho học sinh?

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 24/06/2021 18:08 PM (GMT+7)
Ba phụ huynh "ra mặt" phản đối Trường Quốc tế Á Châu tăng học phí tiếp tục nhận được thông báo "đuổi học" các con lần thứ 2 từ phía nhà trường. Trong thông báo này, trường Á Châu cho rằng đây là cách tốt nhất cho học sinh.
Bình luận 0

Tiếp tục gửi thông báo "đuổi học" lần 2

Chiều 24/6, chị V.T.N xác nhận với phóng viên đã nhận được thông báo "đuổi học" lần thứ 2 ký ngày 23/6 từ trường Quốc tế Á Châu. 

Trong thư thông báo lần 2 này, nhà trường cho biết: "Không có trường nào không muốn giữ mối quan hệ tốt với phụ huynh, không có trường nào không cần từng học sinh. Sự hợp tác, đồng thuận, tôn trọng của phụ huynh với nhà trường không được thiết lập, chính các em học sinh dễ bị tổn thương nhất. Vì học sinh, để đảm bảo quyền lợi được phát triển tốt nhất và việc học tập của học sinh được thuận lợi, nhà trường đã có thư chính thức gửi đến phụ huynh ngày 8/6" (thư từ chối lần 1-PV).

Trường Á Châu gửi thông báo "đuổi học" lần 2: Đây là cách tốt nhất cho học sinh? - Ảnh 1.

Thư thông báo trả hồ sơ học thuật các học sinh có phụ huynh đứng ra phản đối tăng học phí tại trường Á Châu. (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Ngoài ra, nhà trường khẳng định, việc "không thể nhận học phí 2021-2022" là cách tốt nhất cho học sinh. Đồng thời, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ học thuật của học sinh từ 11/6, yêu cầu các phụ huynh đến nhận trong giờ làm việc. Nhà trường không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan do việc chậm trễ nhận lại hồ sơ học sinh.

Phụ huynh: Sẽ đòi công bằng đến cùng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị V.T.N - đại diện 3 phụ huynh có con học tại trường Á Châu nhận được thông báo "đuổi học" lần 2 cho biết, nhóm phụ huynh sẽ khiếu nại lên cơ quan chức năng có thẩm quyền như UBND TP.HCM, Bộ Giáo dục Đào tạo, Văn phòng Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng... để đòi lại công bằng cho các con.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường ngoài công lập giữ ổn định học phí, Trường Quốc tế Á Châu nói gì? - Ảnh 1.

Một cơ sở của trường Quốc tế Á Châu. (Ảnh phụ huynh cung cấp)

Theo chị, sau khi nhà trường gửi thông báo "không thể nhận học phí 2021-2022" lần thứ nhất, ba phụ huynh đã gửi đơn cứu xét lên Thanh tra sở GD-ĐT. Tuy nhiên, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường nên Thanh tra Sở đã chuyển đơn này lại cho trường, để lãnh đạo Á Châu giải quyết.

Trước đó, Sở GD-ĐT có văn bản khẩn đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập cân nhắc tình hình và cố gắng giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021.

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng lưu ý các đơn vị cần huy động các nguồn lực dự phòng, tài trợ, vận động nếu có để hỗ trợ học phí cho học sinh mà gia đình gặp khó khăn kinh tế trong thời gian vừa qua để ổn định việc học tập và sinh hoạt của học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ học, chuyển trường do không đủ điều kiện đóng học phí.

Trao đổi với Dân Việt, ông Cao Quảng Tư - Giám đốc tuyển sinh của Trường Quốc tế Á Châu cho biết, trường Á Châu cũng giống các trường tư thục và quốc tế khác, cần có thời gian để nghiên cứu về đề nghị của Sở GD-ĐT.

Theo đó, nhà trường chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về học phí cho phụ huynh.

Song song đó, nhóm phụ huynh cũng gửi email cho trường Á Châu, đề nghị trường sắp xếp buổi gặp mặt đối thoại trực tiếp với 3 phụ huynh. Ngoài ra, nhóm phụ huynh cũng yêu cầu trường rút lại thư “không thể nhận học phí 2021-2022 để học sinh tiếp tục học tập tại trường”, trực tiếp gửi lời xin lỗi bằng miệng và bằng văn bản đến 3 phụ huynh và các học sinh.

Tuy nhiên, sáng 24/6, các phụ huynh nhận được phản hồi của trường bằng thư "đuổi học" lần 2.

Rất bức xúc, chị N. cho biết: "Chúng tôi sẽ khiếu nại tới cùng để đòi lại công bằng cho các con. Đây đã là lần thứ 2 các con bị "đuổi học" dù không hề vi phạm nội quy, quy chế của trường. Đồng thời, nhà trường cũng không đưa ra được lý do gì khi đuổi học. Chúng tôi sẽ gửi khiếu nại lên các cơ quan chức năng cao hơn và cũng tin rằng, bằng tính nhân văn, tính giáo dục và sự bảo vệ trẻ em... cấp chính quyền sẽ có tiếng nói cho sự việc, để các con không bị thiệt thòi, không bị đuổi học trong môi trường giáo dục" - chị N. nói.

Trước đó, Trường quốc tế Á Châu (TP.HCM) thông báo tăng học phí từ 10-15% trong năm học 2021-2022. Tuy nhiên, theo quy định của trường, học phí có thể tăng hàng năm, mức tăng cụ thể tùy vào sự biến động kinh tế, lạm phát hoặc chính sách của Nhà nước.

Việc tăng học phí quá cáo giữa lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của các gia đình, vì vậy, phụ huynh trường Á Châu đã phản đối mức tăng này. Phụ huynh nhiều lần đề nghị nhà trường giảm bớt mức tăng.

Theo đó, trong hai lần đối thoại với trường, phụ huynh khẳng định sẽ chấp nhận việc tăng học phí nếu đúng với cam kết của trường. Ngoài ra, việc thực hiện tăng học phí (nếu có) cũng cần được công khai, minh bạch về lý do tăng nhằm phục vục mục đích gì… Tuy nhiên, Trường quốc tế Á Châu không phản hồi.

Ngày 8/6, 3 trong số 4 phụ huynh trực tiếp đối thoại với nhà trường nhận được thông báo về việc "không thể nhận học sinh tiếp tục học tại trường trong năm học tới". Các phụ huynh này đã làm đơn cứu xét gửi lên Sở GD-ĐT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem