Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên: Làm quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa nhưng lại rút vì "lỗi nhận thức"

Nhóm phóng viên Thứ năm, ngày 12/01/2023 15:50 PM (GMT+7)
Quy trình bổ nhiệm cán bộ tại Trường ĐH Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) có vấn đề, khi quy hoạch bổ nhiệm cán bộ rồi lại dừng bổ nhiệm "do sai sót từ tập thể lãnh đạo và lỗi nhận thức".
Bình luận 0

Quy hoạch bổ nhiệm xong rồi lại "rút"

Mới đây Báo điện tử Dân Việt nhận được thông tin phản ánh từ ông Dương Trung Dũng - Phó Trưởng khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên về lùm xùm trong công tác bổ nhiệm cán bộ, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của ông.

Theo hồ sơ ông Dương Trung Dũng cung cấp, tháng 8/2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Nông lâm ra Nghị quyết số 116 với nội dung: Căn cứ vào năng lực cán bộ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ viên chức khoa nông học; Hội nghị BTV đã thảo luận và lấy ý kiến về việc đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm Trưởng khoa Nông học, Trường ĐH Nông lâm nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng bỏ phiếu kín.

Kết quả 5/5 (100%) nhất trí đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Dũng làm Trưởng khoa Nông học.

Thế nhưng đến tháng 9/2022, Đảng ủy Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên lại ra nghị quyết dừng bổ nhiệm đối với ông Dũng với lý do chưa đủ điều kiện.

Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên: Làm quy trình bổ nhiệm cán bộ nhưng lại rút vì "lỗi nhận thức" - Ảnh 1.

Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên nơi đang xảy ra lùm xùm liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ.

"Qua 4 bước ban đầu, từ giới thiệu của cán bộ khoa, Chi ủy khoa mở rộng, tập thể lãnh đạo nhà trường lấy phiếu tín nhiệm và bầu cử của tập thể khoa, tôi đều đạt tín nhiệm bổ nhiệm. Kết quả đó là cơ sở để Thường vụ Trường ĐH Nông lâm nhất trí 100% tín nhiệm chức vụ Trưởng khoa cho tôi. Thế nhưng chỉ một tháng sau, trường lại ra quyết định dừng bổ nhiệm khiến tôi mang nhiều điều tiếng", ông Dũng cho biết

Sau khi dừng bổ nhiệm với ông Dũng, ngày 7/9/2022, khoa Nông học tiến hành Đại hội chi bộ theo kế hoạch. Tại Đại hội, ông Dương Trung Dũng đã không trúng chức danh Bí thư chi bộ theo như Đề án nhân sự đã được phê duyệt. Vì vậy, Đại hội này chỉ bầu ra được Phó Bí thư và Ủy viên chi ủy.

"Tại sao tôi chưa đủ điều kiện lại làm quy trình cho tôi? Trong việc này ai là người làm sai? Xử lý sai phạm như thế nào? Danh dự, uy tín, tâm lý của tôi ai chịu trách nhiệm?

Tôi lên gặp đồng chí Bí thư Đảng ủy trường ĐH Nông lâm để hỏi cho rõ nhưng không được. Sau nhiều lần, ông Nguyễn Thế Hùng (Bí thư Đảng ủy) cũng hẹn tôi để nói chuyện. Ông Hùng nhận sai với tôi nhưng trong các cuộc họp khác thì không nói gì, vẫn đổ trách nhiệm cho tôi", ông Dũng bức xúc.

Sai sót do lỗi nhận thức!?

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với Trường Đại học Nông lâm để làm rõ những thông tin liên quan.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy trường ĐH Nông lâm xác nhận, việc bổ nhiệm ông Dũng, sau đó rút lại là sai và trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo.

"Sau khi lấy phiếu tín nhiệm và bổ nhiệm Trưởng khoa với đồng chí Dũng, chúng tôi rà soát lại quy hoạch thì thấy đồng chí Dũng không được quy hoạch Trưởng khoa mà chỉ quy hoạch Bí thư chi bộ vì thế không đủ điều kiện để bổ nhiệm.

Chúng tôi sai là sai về nhận thức, cứ nghĩ quy hoạch Bí thư đổi ngang với Trưởng khoa nhưng quy định không cho phép như thế", ông Hùng nói.

Theo đó, ngày 9/8, Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên  đã có văn bản số 651/ĐHNL-TCCB gửi Đại học Thái Nguyên về việc xin ý kiến trong công tác cán bộ. Đây cũng là cơ sở để trường ĐH Nông lâm dừng bổ nhiệm với ông Dũng.

"Sự việc đã sai, tập thể lãnh đạo cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin kiểm điểm trong cuộc họp Đảng ủy. Chúng tôi cũng đã báo cáo rõ ràng, đồng thời trong cuộc họp kiểm điểm cuối năm cũng đã đề cập", vị Bí thư Đảng ủy trường ĐH Nông lâm nói.

PV đặt câu hỏi tại sao quy trình xét bổ nhiệm cán bộ đúng, nhưng thực hiện lại "có lỗi", trách nhiệm cá nhân ở đây thuộc về ai, tuy nhiên người đứng đầu Trường Đại học Nông Lâm vẫn khẳng định do "trách nhiệm tập thể".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Được biết, cuối năm 2021, ông Nguyễn Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy trường ĐH Nông lâm đã ký văn bản thông báo tuyển ứng viên Phó hiệu trưởng nhà trường. Thông báo này đưa ra những nội dung dự kiến nhiệm vụ được phân công, tiêu chuẩn ứng viên đối với chức danh Phó Hiệu trưởng.

Tuy nhiên, hơn 10 ngày sau, Bí thư Đảng ủy nhà trường lại ra thông báo thu hồi thông báo cũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem