Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế ở Cần Thơ bị bắt

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 02/08/2017 11:46 AM (GMT+7)
Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Trường Cao đẳng Cần Thơ) đã lợi dụng các quyền tự do của mình xâm phạm đến lợi ích của trường và ông hiệu trưởng.
Bình luận 0

Sáng nay (2.8), Công an TP.Cần Thơ tổ chức họp báo công bố việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Tuấn Kiệt - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Trường Cao đẳng Cần Thơ) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

img

Công an bắt tạm giam ông Kiệt (thứ 2 từ phải qua) tại nơi làm việc. (Ảnh: Công an TP.Cần Thơ cung cấp)

Tại cuộc họp báo, thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ - cho biết, ông Kiệt bị bắt và khám xét nơi làm việc vào chiều hôm qua (1.8).

Trước đó, ngày 23.5, Công an TP.Cần Thơ nhận được đơn tố cáo ông Kiệt về hành vi đe dọa giết người. Quá trình điều tra ban đầu, xét thấy ông Kiệt đã lợi dụng các quyền tự do của mình xâm phạm đến lợi ích của Trường Cao đẳng Cần Thơ và cá nhân ông Trần Thanh Liêm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, đủ các yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Trước nữa, ngày 20.2, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ đã quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Kiệt. Theo quyết định trên, ông Kiệt vi phạm Điều 66 của Nghị định 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Trong đó, điều 66 quy định các vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem