Trương thanh hằng

  • Dân Việt - Chiều 10.7, thể thao Việt Nam đón nhận tin vui lớn khi nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng xuất sắc giành HCV 800m giải vô địch châu Á 2011.
  • (Dân Việt) - Chiều qua (8.7), niềm hy vọng Trương Thanh Hằng đã bước vào đường chạy 1.500m Giải vô địch điền kinh châu Á 2011 đang diễn ra tại Nhật Bản. Thi đấu rất nỗ lực nhưng cuối cùng Hằng (4'18''40) chỉ có thể giành HCB, thua Genzeb Shumi Regasa (Bahrain, 4'15''91).
  • (Dân Việt) - Tại ASIAD 2010, chính điền kinh đã vớt vát lại vị thế cho thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục. Chiều nay (8.7), môn thể thao nữ hoàng lại được đặt niềm tin tại Olympic với cái tên Trương Thanh Hằng.
  • (Dân Việt) - Chiến lược phát triển TDTT VN đã đặt chỉ tiêu đến Olympic năm 2012 phấn đấu có khoảng 30 VĐV vượt qua các cuộc thi vòng loại và có huy chương. Nhưng xét thực lực của TTVN hiện tại, giấc mơ đó khó thành hiện thực.
  • (Dân Việt) - Sáng 20.3, tại thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) đã diễn ra Giải Việt dã và bán marathon Báo Tiền Phong lần thứ 52.
  • (Dân Việt) - Giải Việt dã toàn quốc và bán marathon Báo Tiền Phong lần thứ 52 - năm 2011 sẽ khai mạc sáng 20.3, tại thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông.
  • (Dân Việt) - Sau thành công tại ASIAD 2010, điền kinh VN đang hướng tới giấc mơ tại Olympic London 2012 (Anh). Cùng với Vũ Thị Hương, "nữ hoàng cự ly trung bình" Trương Thanh Hằng được đặt nhiều niềm tin vào giải đấu này.
  • (Dân Việt) - Có thể đầu tư tập trung hơn, ít tham gia các môn lạ và mới hơn để cải thiện chất lượng. Đó chính là cách nâng tầm và khẳng định nội lực của thể thao nước nhà.
  • (Dân Việt) - Nếu không có chiếc HCV của Phương tại ASIAD 16 thì thành tích của Đoàn TTVN càng ảm đạm. Cùng Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng, Lê Bích Phương đã làm tan bớt “giá băng” trong lòng người hâm mộ...
  • Dân Việt - "Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã thắng điểm sát nút người đồng đội Trương Thanh Hằng trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu nhất năm 2010.