Trương thanh hằng

  • (Dân Việt) - So với các kỳ SEA Games trước, 96 HCV của thể thao VN tại SEA Games 2011 có “chất” hơn nhiều. Thành công ấy giúp người hâm mộ nước nhà lạc quan hơn về cú đột phá của nhiều môn thể thao Olympic trong tương lai...
  • (Dân Việt) - Ngày 25.11, nhà vô địch SEA Games Trương Thanh Hằng sẽ tham dự Giải thể thao sinh viên toàn quốc 2011 ở cả hai cự ly 800m và 1.500m nữ.
  • Dân Việt - Trong ngày 15.11, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm 18 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 44, vững vàng ở vị trí thứ ba toàn đoàn, sau Indonesia (73 HCV), Thái Lan (46 HCV).
  • Dân Việt - Tính đến 22 giờ tối 14.11, đoàn thể thao Việt Nam đã có 26 HCV, xếp thứ ba toàn đoàn sau Indonesia (58 HCV), Thái Lan (35 HCV). Đáng chú ý nhất là hai tấm HCV bất ngờ của đội tuyển điền kinh...
  • (Dân Việt) - Ai cũng biết đẳng cấp của VĐV điền kinh Trương Thanh Hằng không nằm ở SEA Games 2011. Cái đích mà Hằng hướng tới trên đất Indonesia không chỉ là tấm HCV 800m và 1.500m, mà quan trọng hơn là đoạt chuẩn dự Olympoic 2012.
  • (Dân Việt) - Trong số 42 đội tuyển thuộc Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26, điền kinh là đội đặt chỉ tiêu thành tích cao nhất (từ 7 - 9 HCV), nên họ cũng chịu nhiều áp lực nhất.
  • (Dân Việt) - HLV Từ Tâm cho biết, chính việc không có đối thủ nặng ký tại SEA Games 26 sắp tới sẽ khiến Thanh Hằng rất khó giành chuẩn B Olympic 2012.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.8 tới, Trương Thanh Hằng cùng HLV Hồ Thị Từ Tâm và hai chuyên gia Đức sẽ di chuyển từ Lệ Giang (Trung Quốc) sang Daegu (Hàn Quốc) dự giải vô địch điền kinh thế giới.
  • (Dân Việt) - Chiều qua (11.7), Trương Thanh Hằng cùng đội tuyển điền kinh VN đã trở về Việt Nam sau khi dự Giải Vô địch điền kinh châu Á 2011 tại Nhật Bản. Chị trao đổi cùng NTNN.
  • Dân Việt - “Theo những văn bản tôi có trong tay, thì không có văn bản nào khẳng định vô địch châu Á sẽ đương nhiên giành quyền dự Olympic cả”, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó TTK Liên đoàn điền kinh lại cho biết.