Truyền hình cáp

  • Dân Việt - Việc thành lập Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối. Đi được một chặng đường dài nhưng công tác này dường như vẫn còn gây nhiều băn khoăn.
  • (Dân Việt) - Chiều 23-12, Bộ VH-TT&DL đã trưng cầu ý kiến về 10 sự kiện VH-TT&DL tiêu biểu năm 2010.
  • (Dân Việt) - Nghệ sĩ Đức Trung, Chủ nhiệm lâm thời Hội CĐV Việt Nam, đã gửi một bức thư tới các cơ quan chức năng bày tỏ bức xúc về việc phát sóng độc quyền của kênh truyền hình K+.
  • (Dân Việt) - Sau khoảng hơn 1 tháng qua, K+ từ chỗ không ai biết đó là chữ viết tắt của cái gì, bỗng nổi đình nổi đám trong từng câu chuyện hàng ngày của nhiều người VN chỉ vì nó gắn với trận Super Sunday…
  • (Dân Việt) - Truyền hình Cáp Hà Nội đã phát các trận đấu ở La Liga hôm 29-8 vừa qua bằng cách tiếp sóng True Sport, bất chấp việc K+ tuyên bố họ là đơn vị độc quyền phát sóng giải đấu này ở Việt Nam.
  • (Dân Việt) - HCATV kiến nghị cần có biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại làm hại lợi ích người tiêu dùng, đặc biệt là đối với những sản phẩm “văn hoá, tinh thần” như giải Ngoại hạng Anh.
  • (Dân Việt) - Công ty Nghe nhìn toàn cầu (AVG) và VFF đang tích cực đàm phán mua bản quyền V.League trong 20 năm. Giá trị của thương vụ trên, nếu thành hiện thực cũng xứng đáng được gọi là kỷ lục.
  • (Dân Việt) - Hôm qua, báo chí đã cố gắng liên lạc với ông Cao Văn Liết - Tổng Giám đốc Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) nhưng bất thành. Và không biết đằng sau sự im lặng đó là gì...
  • (Dân Việt) - Mặc dù không cần đầu thu K+ nhưng nhiều người vẫn xem được Super Sunday - trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tối qua, 15-8, như thường thông qua hệ thống truyền hình cáp địa phương.
  • (Dân Việt) - “Cuộc chiến” giành giật bản quyền phát sóng Giải Ngoại hạng Anh giữa các đài truyền hình và truyền hình cáp đã khiến người nghèo, đặc biệt là nông dân, bị “loại” hẳn khỏi “cuộc… xem bóng đá trên tivi”.