Truyền hình Hàn Quốc phát lại bộ phim giống hệt vụ án tình dục của Seungri

Thủy Vũ (tổng hợp) Thứ năm, ngày 14/03/2019 21:05 PM (GMT+7)
Trong khi vụ án mại dâm ma túy của Seungri gây chấn động Hàn Quốc đang gay cấn hơn bao giờ hết thì đài truyền hình OCN đã tận dụng ngay thời cơ để phát lại bộ phim "Veteran" (Chạy đâu cho thoát) giống hệt với tình tiết của vụ bê bối Seungri.
Bình luận 0

img

"Veteran" là bộ phim doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc

Đây là bộ phim của đạo diễn Ryoo Seung Wan, có doanh thu cao thứ 3 lịch sử phim Hàn. Mất 5,1 triệu USD kinh phí nhưng Veteran thu về hơn 92 triệu USD. Veteran đã trở thành bộ phim được cảnh sát Hàn Quốc yêu thích nhất. Với diễn xuất của Hwang Jung Min, Yoo Ah In, Veteran thu hút hơn 13,4 triệu người đến rạp.

Veteran nói về cuộc chiến cân não giữa thế lực của đồng tiền và những người chống lại kẻ phạm tội. Đặc biệt hơn, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In từng chỉ đạo cho cấp dưới chiếu tác phẩm này trong tù cho cựu tổng thống là bà Park Geun Hye xem.

img

"Veteran" có nội dung giống hệt vụ bê bối tình dục của Seungri

Mặc dù đã ra mắt được 4 năm, nội dung của bộ phim vẫn không hề cũ, thậm chí giữa thời điểm "nước sôi lửa bỏng" thế này, Veteran vô tình lại trở thành một bộ phim có nội dung vô cùng nhanh nhạy.

Gay cấn, hồi hộp là những gì được mô tả khi xem Veteran. Nội dung bộ phim lôi cuốn người xem bởi những tình tiết hấp dẫn, cuộc chạy đua nghẹt thở của cảnh sát Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) và gã thiếu gia ăn chơi trác táng Cho Tae Oh (Yoo Ah In). Một bên có tiền, đứng sau lưng là cả một gia thế hùng mạnh, kèm theo đó là muôn vàn chiêu bài để chơi bẩn, bên còn lại đại diện cho công lí, quyết tâm bảo vệ lẽ phải.

img

"Veteran" là bộ phim được cảnh sát yêu thích nhất

Phe phản diện của Veteran không phải là những tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, mà là các tập đoàn tài phiệt hùng mạnh của Hàn Quốc, với đại diện là Jo Tae Oh. Là người thừa kế của tập đoàn Sinjin Corp., quyền lực và tiền tài biến gã trai trở thành một thiếu gia ích kỷ, máu lạnh, sẵn sàng chà đạp người khác chỉ để mua vui cho bản thân. Nam diễn viên trẻ Yoo Ah In có một vai diễn xuất sắc, thể hiện hình tượng nhân vật hoàn hảo từ ngoại hình cho đến diễn xuất.

img

Vai diễn bệnh hoạn Jo Tae Oh đã được Yoo Ah In thể hiện hoàn hảo 

Phía sau Jo Tae Oh là cuộc sống trác táng, trụy lạc, được bảo hộ bởi những thế lực hùng mạnh. Đạo diễn Ryoo Seung Wan cố gắng phơi bày những mặt tối bên trong các tập đoàn tài phiệt, các tổ chức được vận hành theo mô hình gia đình trị không chỉ thao túng nền kinh tế Hàn Quốc mà còn nắm trong tay quyền lực về chính trị, hành pháp. Chính những thế lực đó đã tạo ra những con “quái vật” như Jo Tae Oh, rồi bảo vệ hắn trước mọi thứ tội lỗi.

img

Veteran - Chạy đâu cho thoát cũng từng khởi chiếu ở các rạp tại Việt Nam cuối tháng 8.2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem