TS.Lê Đăng Doanh: Nhiều đại gia trẻ đầu tư ra ngoài, có cả Malta

Thanh Xuân Thứ hai, ngày 18/07/2016 19:00 PM (GMT+7)
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong hồ sơ Panama cũng có tên các đại gia Việt Nam thì không thể khẳng định là ở thiên đường thuế Malta lại không có các đại gia Việt Nam tìm đến.
Bình luận 0

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh (Học Viện tài chính) cho rằng,  đằng sau câu chuyện bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị bác tư cách đại biểu Quốc hội khoá XIV vì đã nhập quốc tịch Cộng hòa Malta nhiều người mới để ý tới đó chính là “thiên đường” về thuế.

Ở đó, cả thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đều rất thấp, có nhiều loại thuế thập chỉ chỉ là 0% nên được coi là “thiên đường” cho các đại gia trên thế giới tìm đến để trốn thuế.

“Người Việt Nam thực tế không phải giỏi về khoản vận dụng các quy định của thuế nhưng thực tế đã chứng minh trong hồ sơ Panama cũng đã có tên tuổi của một số “đại gia” Việt Nam. Qua đó không thể khẳng định việc một số “đại gia” Việt Nam lại không biết tìm đến “thiên đường” Malta để trốn thuế”, ông Thịnh phân tích.

Theo ông Thịnh, Việt Nam không thể học hỏi mô hình của Malta được mà chỉ áp dụng các quy định giống như các nước hiện đại khác với một mặt bằng chung về thuế. Ngoài ra, để khuyến khích đầu tư của các “đại gia” nước ngoài cũng như giữ chân “đại gia” trong nước thì chỉ có cách là đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư. “Phải làm sao để các nhà đầu tư họ cảm thấy khi tìm đến Việt Nam là tìm đến một môi trường đầu tư tốt, có môi trường đầu tư bình đẳng và tôn trọng lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư”, ông Thịnh nhấn mạnh.

img

Không chỉ có phong cảnh đẹp như thiên đường, Malta còn được ví là "thiên đường" để trốn thuế

Cùng chung quan điểm trên, TS. Lê Đăng Doanh  cho rằng, Malta đúng là “thiên đường” trốn thuế với các khoản thuế cực kỳ thấp cho các nhà đầu tư và cá nhân khi tham gia đầu tư vào nước này.

 “Có thể nói, Malta không chỉ có khí hậu tốt, các chế độ phúc lợi cũng tốt, nhập quốc tịch nước này lại là công dân Châu Âu…đặc biệt là mức thuế hấp dẫn thì người ta ví như “thiên đường” cũng không phải là quá”, ông Doanh nhấn mạnh. Theo ông Doanh, với một “thiên đường” như thế, một số “đại gia” của Việt Nam tìm sang để đầu tư và định cư ở đó cũng là chuyện bình thường. Chuyện “chảy máu ngoại tệ” ra nước ngoài cũng đã được nhắc tới từ nhiều năm nay, các “đại gia” đem tiền đi đầu tư ở Singapo, Thái Lan cũng nhiều, hiện tại cứ có 2 USD trong vòng 2 tiếng là đủ điều kiện thành lập công ty ở Singapo.

“Những ưu đãi của các nước về cơ chế chính sách, về thuế, môi trường đầu tư…sẽ là sức ép không hề nhỏ đối với việc cải cách các chính sách và môi trường đầu tư của Việt Nam. Điều này càng đòi hỏi các lãnh đạo, các nhà quản lý của Việt Nam cần tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể giữ được chân các nhà đầu tư trong nước và kêu gọi thêm nhiều các nhà đầu tư nước ngoài”, ông Doanh nói. Cũng theo ông Doanh, bản thân ông đã gặp khá nhiều “đại gia” thậm chí có nhiều người còn rất trẻ đã tìm ra nước ngoài đầu tư, trong đó có tìm đến Malta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem