TT-Huế: Khá đông người dân đi mua lương thực, thực phẩm, tỉnh kêu gọi không tích trữ hàng hóa

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 28/08/2021 18:30 PM (GMT+7)
Sau khi Thừa Thiên- Huế khoanh vùng, phong tỏa nhiều khu vực ở TP.Huế do phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng là những người đã hoàn thành cách ly tập trung, người dân địa phương đã tìm đến các chợ, siêu thị mua tích trữ hàng hoá, lương thực, thực phẩm.
Bình luận 0

Chiều 28/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành thông báo kêu gọi người dân không tập trung đông người đến các siêu thị, chợ để mua tích trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ chiều 27/8, Ban đã quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.Huế. Ngay sau khi quyết định được ban hành, ở địa bàn TP.Huế đã có hiện tượng người dân đổ xô đến các siêu thị, chợ để mua sắm, tích trữ hàng hoá, lương thực, thực phẩm.

TT-Huế: Dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm, tỉnh kêu gọi không tích trữ hàng hóa  - Ảnh 1.

Một người dân ở Huế đến siêu thị mua tích trữ nhiều lương thực, thực phẩm, nhất là mì tôm, vào chiều 28/8. (Ảnh: Ảnh Dương)

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, kịch bản ứng phó với dịch Covid-19, kể cả khi diễn ra tình huống xấu nhất, đã được các cơ quan chức năng của tỉnh chuẩn bị cụ thể, chu đáo. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế khuyến cáo người dân yên tâm, không tích trữ hàng hóa, hạn chế tập trung đông người đến các các siêu thị, chợ nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, do người dân đổ xô đi mua tích trữ, nên nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm tại nhiều chợ, siêu thị ở TP.Huế có những lúc bị "cháy hàng". Giá các mặt hàng này tại một số nơi cũng bị đẩy lên cao hơn do nhu cầu người mua tăng đột biến. 

Trong ngày 27/8, tỉnh Thừa Thiên-Huế có 24 ca bệnh Covid-19 mới được ghi nhận, trong đó có đến 18 ca bệnh cộng đồng là những người đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và đang giám sát y tế tại nhà. Trước đó, trong ngày 26/8, trong số 70 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại tỉnh cũng có 5 ca bệnh là những người đã hoàn thành cách ly tập trung.

TT-Huế: Dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm, tỉnh kêu gọi không tích trữ hàng hóa  - Ảnh 2.

Một số khu vực ở phường Hương Vinh, TP.Huế đã bị phong tỏa sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. (Ảnh: T.T.H)

Trước sự xuất hiện của nhiều ca bệnh cộng đồng là những người đã hoàn thành cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg từ 18h ngày 27/8 cho đến khi có thông báo mới đối với nhiều khu vực ở TP.Huế.

Các khu vực bị phong toảm, cách ly tạm thời gồm: Kiệt 2, tổ dân phố 5 (gồm 19 hộ dân), dãy nhà H4, tổ dân phố 12 (gồm 21 hộ) và dãy nhà H6, tổ dân phố 12 (gồm 22 hộ) của phường Hương Sơ; cụm dân cư xóm 2 và xóm 8 thôn Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh; cụm dân cư thuộc dãy nhà E, dãy nhà D (gồm 23 hộ) khu tái định cư thôn Lại Tân (xã Phú Mậu); xóm Vĩnh Thành và xóm Trong, thôn Vĩnh Trị (gồm 184 hộ) của xã Hải Dương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/ CT-Tg của Thủ tướng Chính phủ đối với tổ dân phố 5 và tổ dân phố 12, phường Hương Sơ và các khu vực còn lại của thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem