TT Putin đặt sứ mệnh cho quân đội sau khi Ukraine đe dọa tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ năm, ngày 02/02/2023 08:36 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Putin cho biết ông muốn "loại bỏ khả năng" Ukraine ném bom các vùng biên giới của đất nước.
Bình luận 0
TT Putin đặt sứ mệnh cho quân đội sau khi Ukraine đe dọa tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về khôi phục cơ sở hạ tầng dân cư ở các vùng biên giới, ngày 1/2. Ảnh Sputnik

Ukraine không nên có khả năng nhắm mục tiêu vào các khu vực biên giới của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng đây là nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Nga.  Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi vụ pháo kích của Ukraine xảy ra gần một đường ống dẫn dầu ở Vùng Bryansk, và trong bối cảnh có tin đồn rằng Mỹ đang chuẩn bị cung cấp cho Kiev các tên lửa tầm xa.

"Tất nhiên, nhiệm vụ ưu tiên là loại bỏ khả năng xảy ra các cuộc tấn công, nhưng đó là nhiệm vụ của quân đội", ông Putin nói trong một hội nghị truyền hình về công việc cơ sở hạ tầng ở các khu vực biên giới Belgorod, Bryansk và Kursk, cũng như Crimea.

Phó Thủ tướng Marat Khusnullin cho biết tại cuộc họp, khoảng 3.700 cư dân của các ngôi làng biên giới ở Vùng Belgorod đã phải di dời do các cuộc tấn công bằng pháo của Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ đã dành kinh phí để cung cấp cho họ nhà ở và mọi thứ khác mà họ cần.

Ngày 31/1, nhà chức trách ở Belgorod và Bryansk đã báo cáo Ukraine tiến hành hai cuộc tấn công bằng pháo.  Tại Vùng Bryansk, một quả đạn rơi xuống cánh đồng gần trạm biến áp của đường ống Druzhba (Hữu nghị). Transneft cho biết trong một bình luận về vụ việc, dòng chảy của dầu không bị ảnh hưởng, nhưng các nhân viên đường ống đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Ba ngôi làng ở khu vực Belgorod và một ở Kursk cũng là mục tiêu của các khẩu pháo và tên lửa Ukraine ngày 31/1.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây ủng hộ các tên lửa tầm xa hơn, trong đó có Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân MGM-140 (ATACMS), có tầm bắn khoảng 300 km. Theo Wall Street Journal, Mỹ đã bí mật phá hoại các hệ thống pháo phản lực HIMARS chuyển giao cho Ukraine nên họ không thể phóng ATACMS ngay cả khi Kiev bằng cách nào đó lấy được chúng.

Tuy nhiên, ngày 30/1, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng Washington đang chuẩn bị đưa vào một loại tên lửa khác có tầm bắn lên tới 150km, vẫn cho phép lực lượng của Kiev tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) bao gồm một quả bom máy bay gắn trên động cơ tên lửa và có thể được bắn từ HIMARS.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov đe dọa rằng "sẽ có vấn đề bên trong nước Nga" cho đến khi Kiev khôi phục lại các đường biên giới mà nước này tuyên bố chủ quyền. Những lời của Budanov theo sau những bình luận công khai của Alexey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, người đã phát biểu vào tháng 12 về khả năng xảy ra "vụ nổ" trên khắp nước Nga.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo Washington rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có nguy cơ vượt qua "lằn ranh đỏ" của Nga và khiến Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Mỹ và các đồng minh khẳng định họ không tham gia vào các hành động thù địch nhưng vẫn tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem