Cựu Thủ tướng Anh tiết lộ lời đe dọa gây sốc của Tổng thống Putin trước xung đột Ukraine

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ hai, ngày 30/01/2023 16:40 PM (GMT+7)
Cựu Thủ tướng Anh Vladimir Johnson cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa ông bằng một cuộc tấn công tên lửa trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine tháng 2 năm ngoái, Hindustan Times đưa tin.
Bình luận 0

Lời đe dọa của Tổng thống Putin

Cựu Thủ tướng Anh tiết lộ lời đe dọa gây sốc của Tổng thống Putin trước xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Anh Vladimir Johnson. Ảnh IT

Tuyên bố được ông Boris Johnson đưa ra trong một bộ phim tài liệu của BBC có tiêu đề "Putin và phương Tây".

Trong bộ phim này, cựu Thủ tướng Anh kể rằng, trước khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, ông đã nhận được một cuộc gọi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và trong cuộc điện đàm này, ông đã cảnh báo Tổng thống Putin về khả năng phương Tây sẽ trừng phạt cứng rắn nếu Nga thực sự tiến quân vào Ukraine. Ông cũng nói với nhà lãnh đạo Nga rằng, việc leo thang xung đột sẽ chỉ khiến phương Tây ủng hộ Ukraine nhiều hơn, nghĩa là “NATO hiện diện nhiều hơn ở biên giới của Nga, chứ không phải ngược lại”.

Đáp lại, theo lời kể của ông Johnson, Tổng thống Putin hỏi cựu Thủ tướng Anh: "Boris, ngài nói Ukraine sẽ không sớm gia nhập NATO… Thời gian nào là sớm?’ và tôi nói: ‘Ồ, họ sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần. Ngài hiểu điều đó khá rõ”.

"Đã có lúc ông ấy đe dọa tôi, kiểu: 'Này Boris, tôi không muốn làm hại ông, nhưng chỉ với một quả tên lửa, điều đó sẽ xảy ra chỉ trong một phút thôi'. Tôi nghĩ cách nói của ông ấy và không khí lúc đó cho thấy ông ấy có vẻ chỉ đang đùa với nỗ lực của tôi để thuyết phục ông ấy đàm phán", ông Johnson nói thêm.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng xuất hiện trong bộ phim của BBC và kể về chuyến đi tới Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, cũng như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov vào giữa tháng 2/2022.

"Tôi nhớ đã nói với Bộ trưởng Shoigu: 'Họ (người Ukraine) sẽ chiến đấu' và ông ấy (Shoigu) đáp lại rằng: 'Mẹ tôi là người Ukraine. Họ sẽ không cầm súng đâu!'. Ông ấy (Shoigu) cũng tuyên bố rằng Nga không có ý định tấn công Ukraine", theo ông Wallace.

Ukraine tố Nga đẩy mạnh tấn công ở miền Đông

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố, Ukraine đang đối mặt với tình hình khó khăn ở Donetsk khi Nga đẩy mạnh tấn công ở miền Đông nước này và cần cung cấp vũ khí nhanh hơn, tối tân hơn chỉ vài ngày sau khi các đồng minh đồng ý cung cấp cho Kiev xe tăng chiến đấu hạng nặng.

"Tình hình rất khó khăn. Bakhmut, Vuhledar và các khu vực khác ở khu vực Donetsk liên tục bị Nga tấn công. Có những nỗ lực liên tục nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi", ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu thường kỳ vào cuối ngày Chủ nhật 29/1.

"Chúng ta phải đẩy nhanh các sự kiện, tăng tốc cung cấp vũ khí và mở ra các lựa chọn vũ khí mới cho Ukraine", ông Zelensky nói thêm.

Kiev đã yêu cầu máy bay chiến đấu sau khi Đức đồng ý cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2.

Những tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi một tên lửa bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Các quan chức cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem