TT Putin lý giải vì sao Nga không đánh dữ dội ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 23/12/2022 14:26 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích lý do tại sao Nga quyết định không tiến hành các hành động tấn công dữ dội trong chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine.
Bình luận 0
TT Putin lý giải vì sao Nga không đánh dữ dội ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, Tổng thống Nga Putin nói rằng sự thù địch dữ dội sẽ gây ra thêm tổn thất.

"Về những gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Tôi đã nói điều này nhiều lần trước đây rằng, việc gia tăng chiến sự dẫn đến những tổn thất phi lý. Từng chút một sẽ trở thành rất nhiều", ông Putin nhấn mạnh.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng việc hoàn thành nhanh chóng chiến dịch đặc biệt ở Ukraine là điều nên làm.

Ngày 22/12, Tổng thống Putin đã phát biểu trước báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Liên bang Nga. Dưới đây là một số tuyên bố của ông Putin.

Về tình hình Ukraine:

Tất cả bắt đầu sau cuộc đảo chính ở Ukraine. Tuy nhiên, xoay chuyển cuộc xung đột quân sự không phải là mục tiêu của chúng tôi. Ngược lại, mục tiêu của chúng tôi là kết thúc chiến tranh và chúng tôi đang phấn đấu vì điều này.

Tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng đàm phán. Điều này càng sớm trở nên rõ ràng với Kiev thì càng tốt. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ nó. Chính sự lãnh đạo của Ukraine đã loại trừ các cuộc đàm phán cho chính họ.

Nga đang chi tiêu vật tư quân sự, đây là những con số lớn, nhưng sự khác biệt với tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine là rất lớn. Kiev sẽ sớm cạn kiệt nguồn dự trữ, trong khi chúng tôi có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất vũ khí và điều đó sẽ không gây hại cho các ngành công nghiệp khác.

Liên bang Nga cho rằng nền tảng cơ bản của sự đoàn kết giữa các dân tộc Nga và Ukraine sẽ mạnh hơn sự mất đoàn kết, nhưng hóa ra không phải vậy. Chỉ có chúng tôi chứ không ai khác muốn người dân Nga đoàn kết. Đây là những gì chúng tôi sẽ làm, và chúng tôi sẽ hoàn thành điều này.

Cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm kết thúc thì càng tốt.

TT Putin nói về sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine:

Việc cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga sẽ "bẻ khóa" từng tổ hợp Patriot nếu chúng được chuyển giao cho Ukraine. Đây là những hệ thống lỗi thời, chúng kém hơn S-300 và đã có "thuốc giải" cho chúng.

Nguồn lực quân sự của NATO không đến mức cạn kiệt, nhưng họ đang cạn kiệt kho vũ khí của Liên Xô. Nga đã phá hủy hầu hết các thiết bị quân sự do Liên Xô sản xuất mà các nước NATO cung cấp cho Ukraine.

Việc Ukraine chuyển sang sử dụng vũ khí của NATO là một "câu hỏi lớn" và nó không đến dễ dàng.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov sẽ sớm đi vào hoạt động của Nga. Tàu chiến được trang bị vũ khí mới sẽ chỉ tăng cường sức mạnh quân sự của Liên bang Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem