Đức yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình gây áp lực với TT Putin để chấm dứt cuộc chiến Ukraine

Phương Đăng (theo Alarabiya) Thứ tư, ngày 21/12/2022 16:03 PM (GMT+7)
Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Nga và Tổng thống Putin để chấm dứtcuộc chiến ở Ukraine.
Bình luận 0
Đức yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình gây áp lực với TT Putin để chấm dứt cuộc chiến Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier muốn Chủ tịch Tập Cận Bình gây áp lực với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh AFP

"Tổng thống đã nhấn mạnh lợi ích chung của Trung Quốc và châu Âu trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh (ở Ukraine) cũng như tôn trọng chủ quyền của Ukraine, yêu cầu Nga phải rút quân. Ông đã yêu cầu ông Tập sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga và (Tổng thống Nga) Putin để đạt được mục đích này”, Văn phòng của Tổng thống Steinmeier cho biết trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm hôm 20/12 của 2 nhà lãnh đạo.

Tổng thống Đức và Chủ tịch Trung Quốc đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ, trong đó họ trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và những thách thức hiện tại, theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Đức.

Ngoài ra, ông Steinmeier cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc vì đã ủng hộ tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G-20 vào tháng trước, trong đó nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đưa ra một tuyên bố cho biết ông Tập đã ca ngợi tình trạng quan hệ giữa Berlin và Bắc Kinh, mà ông mô tả là đôi bên cùng có lợi.

Ngoài ra, ông Tập cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng thực hiện “hợp tác sâu rộng hơn với Đức để đối phó với các thách thức toàn cầu như sự phục hồi kinh tế chậm chạp trong thời kỳ hậu dịch bệnh, biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và khủng hoảng năng lượng”.

Riêng về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, ông Tập cho biết Trung Quốc kiên quyết thúc đẩy đàm phán, thuyết phục các bên tìm giải pháp hòa bình và đồng thời cho rằng “các cuộc khủng hoảng kéo dài và phức tạp” không mang lại lợi ích cho các bên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem