Đại tá Mỹ tiết lộ quân đội đang theo dõi bên ngoài Ukraine 'sẵn sàng nếu được huy động'

Lê Phương (Newsweek) Thứ sáu, ngày 23/12/2022 10:50 AM (GMT+7)
Đại tá Lục quân Mỹ Ed Matthaidess gần đây cho biết quân đội Sư đoàn Dù 101 đóng gần Ukraine sẵn sàng đáp trả nếu chiến sự với Nga lan đến lãnh thổ đồng minh.
Bình luận 0
Đại tá Mỹ tiết lộ quân đội đang theo dõi bên ngoài Ukraine 'sẵn sàng nếu được huy động' - Ảnh 1.

Người lính Ukraine ngồi trên xe tăng gần Bakhmut, miền đông Ukraine, vào ngày 22 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Getty

Sư đoàn Dù 101 được bố trí rất thuận lợi để có thể kết nối với lực lượng Ukraine. Bên cạnh đó, khoảng cách gần cũng cho phép các thành viên của sư đoàn thu thập thông tin tình báo và giám sát các máy bay chiến đấu xung quanh Biển Đen, theo Stars and Stripes, một tổ chức tin tức quân sự của Mỹ.

Ông Matthaidess cho biết quân đội "sẵn sàng nếu có lệnh".

Thiếu tướng Joseph P. "J.P." McGee, chỉ huy Sư đoàn Dù 101, trả lời gần đây trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Romania: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra và chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao".

Thực hiện nhiệm vụ hoạt động đầu tiên của sư đoàn ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, đội chiến đấu bao gồm gần 5.000 binh sĩ dọc theo sườn phía đông nam của NATO, với nhiều vị trí được đặt tại các khu vực chiến lược gần bờ biển Romania.

Đơn vị này đã được lệnh neo đậu tại các địa điểm đó vào tháng 6 như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm cung cấp hỗ trợ trên toàn lãnh thổ NATO trong trường hợp chiến dịch của Nga vượt ra ngoài biên giới Ukraine.

Bên cạnh đó, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 21 tỷ USD hỗ trợ quân sự kể từ khi chiến sự bắt đầu, bao gồm gói viện trợ an ninh trong tuần này trị giá 1,85 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 21/12: "Người dân Mỹ luôn sát cánh cùng Ukraine trên mọi chặng đường. Và chúng tôi sẽ ở lại bao lâu cũng được".

"Tiền của nước Mỹ không phải là tiền từ thiện", ông Zelensky đảm bảo với các nhà lập pháp trong bài phát biểu trước Quốc hội. "Đó là một khoản đầu tư xứng đáng vào an ninh và dân chủ toàn cầu. Mỹ có thể đẩy nhanh chiến thắng của Ukraine. Tôi biết điều đó. Hãy để thế giới thấy rằng Mỹ đang ủng hộ chúng tôi".

Khoản viện trợ quân sự này nhằm trang bị cho các lực lượng Ukraine vũ khí, thiết bị và đạn dược. Gói viện trợ an ninh tổng thể của Mỹ bao gồm MIM-104 Patriot, một hệ thống tên lửa đất đối không, Đạn tấn công trực tiếp chung (JDAM), Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM), xe có khả năng phục kích kháng mìn Cougar (MRAP) và xe bánh lốp đa dụng cơ động cao (Humvees).

Tổng thống Zelensky cho biết sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine "là rất quan trọng, không chỉ để đứng vững trong một cuộc chiến như vậy, mà còn đi đến bước ngoặt để giành chiến thắng trên chiến trường".

"Chúng tôi có vũ khí, tuy nhiên đã đủ chưa? Thành thật mà nói, không hẳn", ông nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem