Từ 10/2 Philippines đón khách du lịch quốc tế trở lại, bao gồm cả Việt Nam

Thứ tư, ngày 02/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Philippines sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á mới nhất nới lỏng các hạn chế du lịch, với kế hoạch "mở cửa" trở lại đón khách du lịch quốc tế từ ngày 10/2, trong bối cảnh những động thái tương tự đang diễn ra tại Thái Lan, Bali (Indonesia)…
Bình luận 0
Từ 10/2 Philippines đón khách du lịch quốc tế trở lại, bao gồm cả Việt Nam - Ảnh 1.

Khách du lịch tham gia tour đi thuyền tham quan đảo Coron thuộc quần đảo Calamian ở phía bắc tỉnh đảo Palawan, Philippines. (Ảnh: sunchasingtravelers)

Du lịch quốc tế: Khách Việt Nam có thể du lịch Philippines theo hình thức "Visa-free entry"

Như vậy đây là lần đầu tiên Philippines "mở cửa" trở lại đón khách quốc tế với hình thức "Visa-free entry" (nhập cảnh miễn thị thực), sau gần 2 năm áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại vì Covid-19. 

Theo đó Philippines sẽ nối lại du lịch miễn visa cho các chuyến thăm ngắn ngày của công dân đã tiêm chủng vaccine từ 157 quốc gia bao gồm cả Việt Nam, vốn được nhập cảnh miễn thị thực từ thời trước Covid-19.

Từ 10/2 Philippines đón khách du lịch quốc tế trở lại, bao gồm cả Việt Nam - Ảnh 2.

Dù số ca lây nhiễm Covid-19 chưa giảm, nhưng Philippines vẫn chuẩn bị mở cửa trở lại đón khách quốc tế để phục hồi du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: NDTV)

Từ ngày 10/2, khách du lịch quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ không phải cách ly tại các cơ sở của chính phủ nước này. Họ chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện 48 giờ trước khi khởi hành, rồi tự theo dõi sức khỏe 7 ngày sau khi đến. Người Philippines từ nước ngoài trở về đã tiêm chủng và có xác nhận xét nghiệm âm tính, cũng được miễn cách ly kể từ ngày 1/2.

Từ 10/2 Philippines đón khách du lịch quốc tế trở lại, bao gồm cả Việt Nam - Ảnh 3.

White Beach trên đảo Boracay của Philippines thường được bình chọn là 1 trong những bãi biển đẹp nhất châu Á. (Ảnh: Getty)

"Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, đảm bảo các quy trình về sức khỏe và an toàn được thực hiện nghiêm túc ở tất cả cơ sở du lịch" - hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Du lịch Philippines Berna Romulo-Puyat cho biết.

Đảo quốc Philippines bao gồm 7.107 hòn đảo, nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và hệ sinh vật biển phong phú, đặc biệt có một số đảo và bãi biển đẹp nhất thế giới. 

Thời trước Covid-19 Philippines đã đạt mức đón 8,3 triệu khách du lịch quốc tế năm 2019. Sang năm 2020 do Covid-19 lượng khách quốc tế giảm xuống còn 3,9 triệu người. Năm 2021 số khách du lịch quốc tế giảm tới 83% xuống còn 1,4 triệu người.

Từ 10/2 Philippines đón khách du lịch quốc tế trở lại, bao gồm cả Việt Nam - Ảnh 4.

Kế hoạch "mở cửa" diễn ra 2 tháng sau kế hoạch ban đầu của Chính phủ Philippines dự tính dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh từ ngày 1/12/2021, nhưng phải tạm hoãn do sự xuất hiện của biến thể mới Omicron. (Ảnh: 92130magazine)

Các điểm đến du lịch Đông Nam Á với những "cánh cửa đã mở"

Nay xem ra bối cảnh đã thuận lợi hơn với Philippines, khi các nước Đông Nam Á khác cũng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch đón khách du lịch quốc tế trở lại. Trong đó Thái Lan tiếp tục chương trình "Test & Go" (Xét nghiệm và Lên đường) với những khách du lịch đã tiêm chủng đầy đủ từ ngày 1/2, sau hơn 1 tháng tạm hoãn vì biến thể mới Omicron.

Từ 10/2 Philippines đón khách du lịch quốc tế trở lại, bao gồm cả Việt Nam - Ảnh 5.

Nhóm đảo Koh Phi Phi nằm giữa đảo lớn Phuket và eo biển Malacca, thuộc tỉnh Krabi. Koh Phi Phi là điểm đến du lịch rất hút khách của Thái Lan. (Ảnh: Getty)

"Xứ sở vạn đảo" Indonesia sở hữu tới 13.487 hòn đảo cũng thông báo: Điểm đến du lịch "Hot" nhất của nước này là "thiên đường biển đảo" Bali sẽ "mở cửa" đón khách du lịch đã tiêm chủng từ tất cả các quốc gia một lần nữa từ ngày 4/2, với quy định cách ly được rút ngắn từ 10 ngày trước đây xuống còn từ 5-7 ngày.

Trước đó Bali đã "mở cửa" giai đoạn 1 cho khách du lịch từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và một số nước khác từ giữa tháng 10/2021, nhưng kể từ đó vẫn chưa có chuyến bay thẳng nào tới đây.

Từ 10/2 Philippines đón khách du lịch quốc tế trở lại, bao gồm cả Việt Nam - Ảnh 6.

Bali sẽ "mở cửa" đón khách du lịch đã tiêm chủng từ tất cả các quốc gia một lần nữa từ ngày 4/2. (Ảnh: theindiestimes)

Nay đã xuất hiện những tín hiệu khả quan hơn, với thông tin cho biết Singapore Airlines dự kiến nối lại các chuyến bay tới Bali từ ngày 16/2. Australia cũng đã sẵn sàng nối lại các chuyến bay thẳng Melbourne - Bali từ ngày 14/2. 

Tiếp đó là kế hoạch của các hãng hàng không Qantas và Jetstar thực hiện những chuyến bay xa hơn từ Sydney, Brisbane và Adelaide đến Thủ phủ Denpasar của tỉnh đảo Bali từ đầu tháng 3 tới (theo tin ngày 25/1 của báo Daily Mail).


Linh Quyên (Travel & Leisure, Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem