Tử hình cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc

Thứ hai, ngày 08/07/2013 11:29 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một tòa án của Trung Quốc vừa kết án tử hình đối với cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân vì tội tham nhũng, biển thủ công quỹ khổng lồ.
Bình luận 0

Tân Hoa xã ngày 8.7 đưa tin một tòa án ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7.7 đã ra phán quyết cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân tội tử hình vì nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền nhưng được hoãn thi hành án.

img
Ông Liu Chí Quân.

Ông Lưu Chí Quân hồi tháng 4 đã chính thức bị buộc tội lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ làm thất thoát khổng lồ tài sản công. Ông Lưu bắt đầu nhiệm kỳ bộ trưởng năm 2003 và bị buộc tội nhận hối lộ tổng cộng hơn 64 triệu nhân dân tệ (10 triệu USD). Các công tố viên cho biết, ông này đã đổi các hợp đồng đường sắt của chính phủ để lấy tiền hoa hồng.

Lưu Chí Quân là quan chức cao cấp nhất bị xét xử tội tham nhũng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên lãnh đạp hồi tháng 3.2013.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem