Tư lệnh lực lượng tên lửa Nga tuyên bố khiến Mỹ lạnh gáy

Minh Nhật Thứ hai, ngày 17/12/2018 20:05 PM (GMT+7)
Nga sẽ biên chế thêm khoảng 100 loại vũ khí mới bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang bom nhiệt hạch vào cuối năm 2018, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga tuyên bố.
Bình luận 0

img

Khoảng 100 vũ khí mới sẽ được biên chế thêm cho quân đội Nga cuối năm nay.

Cụ thể, tiết lộ với tờ Krasnaya Zvezda thuộc sở hữu của nhà nước, Thượng tướng Sergei Karakaev, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga nhấn mạnh, vào cuối năm nay, khoảng 100 vũ khí mới đã được lên kế hoạch cấp cho quân đội, bao gồm cả hệ thống tên lửa Yars triển khai cố định và di động.

Hệ thống tên lửa Yars, còn được gọi là RT-24 Yars hoặc Topol'-MR, là tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang bom nhiệt hạch của Nga, sử dụng công nghệ đa đầu đạn phân hướng (MIRV) siêu việt. Yars được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 29.5.2007.

img

Một bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động S-24 Yars xuất hiện trên quảng trường Đỏ ở Moscow.

Thượng tướng Karakaev cũng tiết lộ vào năm 2021, sư đoàn Uzhur sẽ trở thành đơn vị đầu tiên của Nga được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới.

RS-28 Sarmat cũng là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng, có khả năng mang bom nhiệt hạch, sử dụng công nghệ đa đầu đạn phân hướng (MIRV) siêu việt được phát triển bởi Cục thiết kế tên lửa Makeyev từ năm 2009.

img

Thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng, có khả năng mang bom nhiệt hạch, sử dụng công nghệ đa đầu đạn phân hướng (MIRV) RS-28 Sarmat 

Sư đoàn Uzhur hiện được trang bị với phiên bản cũ của Sarmat - tổ hợp tên lửa Voevoda. Theo Thượng tướng Karakaev, các cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat đều đã thành công mỹ mãn.

Chưa hết, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga còn tiết lộ năm 2019, sư đoàn Dombarovsky sẽ trở thành đơn vị đầu tiên ở Nga được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard cực tối tân mới.

Ông cho biết, hiện tại, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tổ hợp tên lửa Avangard mới với thiết bị chiến đấu siêu thanh.

Những tuyên bố của Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga  được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga leo thang nghiêm trọng thổi bùng nguy cơ chiến tranh sau khi Moscow bắt giữ 3 tàu chiến và 24 thủy thủ Ukraine vì vi phạm lãnh hải nước này hôm 25.11.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem